Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cướp giật túi xách Louis Vuitton

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/03/2024 10:48 GMT+7

Sau 30 tiếng đồng hồ cướp giật túi xách Louis Vuitton cùng tài sản khác tổng trị giá 150 triệu đồng của một phụ nữ, nghi phạm đã sa lưới.

Trưa 4.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Ngô Trường Anh (34 tuổi, ngụ tổ 60, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), nghi phạm cướp giật tài sản trị giá 150 triệu đồng của một phụ nữ.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 1.3, chị Phạm Thị Tuyết (37 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đến Công an Q.Ngũ Hành Sơn trình báo về việc bị cướp giật trên đường Lưu Quang Thuận (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) với nhiều tài sản giá trị.

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cướp giật túi xách Louis Vuitton- Ảnh 1.

Chiếc túi xách Louis Vuitton của nạn nhân bị vứt để phi tang ở gầm cầu Tiên Sơn

NGUYỄN TÚ

Theo chị Tuyết, tài sản bị cướp giật gồm túi xách Louis Vuitton trị giá 5.000 USD, bên trong có 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 500 USD, 1 kính mắt và một số giấy tờ quan trọng.

Tổng tài sản bị cướp giật khoảng 150 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác định nghi phạm gây án manh động, vụ việc phức tạp, tài sản theo khai báo có giá trị lớn nên chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, khẩn trương xác minh, truy xét.

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cướp giật túi xách Louis Vuitton- Ảnh 2.

Hình ảnh nghi phạm tẩu thoát bị camera ghi lại

NGUYỄN TÚ

Từ các thông tin, hình ảnh thu thập được qua nhân chứng và camera trích xuất tại hiện trường, lực lượng truy xét lần theo các dấu vết, tuyến đường bỏ trốn của nghi phạm.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, đến 8 giờ ngày 2.3, Đội Cảnh sát hình sự tìm được túi xách của nạn nhân cùng một số giấy tờ, vật dụng bị vứt tại một bụi cây ven đường dưới gầm cầu Tiên Sơn.

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cướp giật túi xách Louis Vuitton- Ảnh 3.

Ngô Trường Anh và phương tiện xe máy gây án

NGUYỄN TÚ


Tiếp tục truy xét, đến 17 giờ chiều 3.3, lực lượng điều tra bắt khẩn cấp Ngô Trường Anh.

Khám xét nơi ở của Anh, lực lượng công an thu giữ số tiền 500 USD, 1 túi xách nhỏ khác, 1 kính mắt, 1 điện thoại iPhone của bị hại và xe máy hiệu Yamaha Sirius BS 43G-260.04.

Đây là phương tiện Anh sử dụng để gây án.

Tại cơ quan công an, Ngô Trường Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, do nợ nần nhiều người và cần tiền tiêu xài nên đi cướp giật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.