Đà Nẵng: Cải thiện thứ hạng trong phòng chống tham nhũng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
14/12/2022 17:01 GMT+7

Trong phiên thảo luận chung kỳ họp thứ 10, HĐND TP. Đà Nẵng khóa 10 diễn ra vào ngày 14.12, đại biểu Phan Thanh Long, Chánh thanh tra TP.Đà Nẵng, cho hay công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của TP vẫn còn nhiều hạn chế.

Đại biểu Phan Thanh Long cho biết, các giải pháp triển khai phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được triển khai toàn diện, quyết liệt, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Các cấp, các ngành đã xây dựng, ban hành và tổ chức quy định về chế độ định mức theo đúng quy định của Luật Phòng chống tham nhũng.

Về nhận thức trách nhiệm đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với người đứng đầu tại các cơ quan đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện qua các khâu, như: tập trung xây dựng kế hoạch hàng năm, công khai, minh bạch chuyển đổi vị trí công tác…

Nhờ đó mà vị trí xếp hạng công tác phòng chống tham nhũng của TP.Đà Nẵng do Thanh tra Chính phủ đánh giá cũng đã cải thiện qua hàng năm. Cụ thể, năm 2019, TP.Đà Nẵng xếp 43/63 tỉnh, thành với tổng số điểm đạt được là 57,85 điểm, năm 2020, TP xếp vị trí 26/63 tỉnh, thành với số điểm đạt được là 66,67 điểm; năm 2021, TP lọt vào top 20 tỉnh, thành với 66,19 điểm.

Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng Phan Thanh Long phát biểu về công tác phòng chống tham nhũng

S.X

"Về tồn tại, hạn chế, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của TP còn một số hạn chế. Các giải pháp phòng chống tham nhũng tuy đã được chú trọng nhưng vẫn còn những khó khăn, thách thức, như: công tác kiểm soát xung đột lợi ích, việc công khai, xác minh, tài sản thu nhập, việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng đối với khu vực ngoài nhà nước vẫn còn nhiều bất cập và thiếu đồng bộ…", ông Phan Thanh Long nói.

Theo ông Long, việc phát hiện tham nhũng trên địa bàn TP vẫn chủ yếu qua hoạt động của các cơ quan nội chính và các cơ quan tố tụng. Qua đó, cho thấy các biện pháp phòng ngừa từ xa còn hạn chế nhất định.

Việc xử lý vi phạm chưa thật quyết liệt, công tác thu hồi tài sản còn nhiều khó khăn. Chất lượng tổng hợp báo cáo của một số cơ quan đơn vị còn tồn tại hạn chế, chưa nêu được kết quả xử lý vi phạm.

Kế hoạch chương trình công tác phòng chống tham nhũng thiếu tính dự báo và phân tích. Những việc này cũng đã ảnh hưởng đến phòng chống tham nhũng trong năm 2022.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng

Đại biểu Phan Thanh Long cho rằng, để phát huy hiệu quả, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của TP trong thời gian đến, TP cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng các cấp; đổi mới các hình thức tuyên truyền nâng cao công tác phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng đối với các đối tượng nhân dân.

Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng kiến nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ liên quan phòng chống tham nhũng

HOÀNG SƠN

Ông Long đề nghị tiếp tục tổ chức công tác đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp sở ngành, quận huyện và xem kết quả này là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tập thể, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan đơn vị cũng như công tác thi đua, khen thưởng của các ngành, địa phương trong mỗi năm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ liên quan phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thu hồi tài sản tham nhũng.

Chánh thanh tra TP.Đà Nẵng cũng kiến nghị HĐND TP.Đà Nẵng tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề liên quan đến phòng chống tham nhũng tiêu cực; đề nghị Ủy ban MTTQ TP các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền TP để phát huy kết quả, phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt, khắc phục những nhũng nhiễu, khó khăn liên quan đến người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.