Đà Nẵng cảnh báo khẩn tình trạng mạo danh shipper lừa đảo trong thời gian phong tỏa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/08/2021 11:39 GMT+7

Ngày 26.8, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng phát cảnh báo khẩn về thủ đoạn mạo danh shipper để lừa đảo thông qua việc mua, bán hàng online.

Theo Sở Công thương TP.Đà Nẵng, lợi dụng nhu cầu của người dân mua, bán hàng online đang tăng cao, một số kẻ xấu đã mạo danh shipper để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng số điện thoại sim rác.
Sở Công thương đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp thông tin, tuyên truyền đến người dân chỉ đặt hàng qua các kênh chính thống của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà phân phối, cung ứng hàng hóa.
Đối với shipper, người dân chỉ nên đặt qua shipper công nghệ. Hiện Đà Nẵng đã cấp phép cho 5 hãng Grab, GoFast (Now), AhaMove, Loship, FastGo với 1.000 tài xế; hoặc các shipper, nhân viên giao hàng của nhà cung ứng, hiện đã được hoạt động 100%.
Người dân không nên mua bán hàng hóa với các số điện thoại chưa xác thực, không rõ lai lịch trên các trang mạng xã hội.
Sở Công thương TP.Đà Nẵng cũng thừa nhận, trong điều kiện bình thường, năng lực cung ứng của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các nhà phân phối chỉ đáp ứng tối đa 25 - 30% nhu cầu người dân, nên hiện nay các đơn vị này quá tải trước khối lượng đơn hàng. Do đó, kẻ gian đã lợi dụng tâm lý sốt ruột cần mua hàng của người dân để lừa đảo.
Theo Công an TP.Đà Nẵng, trong vài ngày qua, cơ quan công an nhận được một số trình báo về tình trạng kẻ gian tự xưng là shipper yêu cầu người dân chuyển khoản tiền cọc, hoặc chuyển 100% tiền mua hàng, rồi chiếm đoạt, cắt liên lạc.
Thủ đoạn của những shipper mạo danh này là dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh, không nghe cuộc gọi, video call xác nhận từ khách hàng với lý do bận soạn đơn hàng, khách đông không tiện trả lời, để lừa đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.