Đà Nẵng đầu tư gần 50 tỉ đồng lập Trung tâm Tầm soát ung thư

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/08/2019 20:05 GMT+7

Ngày 16.8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu Sở Y tế TP.Đà Nẵng cần sớm hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm Tầm soát ung thư với mức đầu tư gần 50 tỉ đồng để báo cáo lãnh đạo thành phố.

Ngày 16.8 tại buổi làm việc với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thống nhất thành lập Trung tâm Tầm soát ung thư với mức đầu tư gần 50 tỉ đồng.

Theo Bệnh viện Ung bướu, 6 tháng đầu năm 2019, bệnh viện đón 49.000 lượt bệnh nhân, trong đó bệnh nhân Đà Nẵng chiếm hơn 37%, công suất giường bệnh đạt 116%, bệnh viện ứng dụng nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu.

Hiện bệnh viện đã hoàn thành cơ bản 2 đề án, gồm xây dựng khu điều trị nội trú mới, quy mô 400 giường, dự kiến đầu tư gần 926 tỉ đồng, và thành lập Trung tâm Tầm soát ung thư dự kiến đầu tư 47 tỉ đồng.

Bệnh viện kiến nghị TP hỗ trợ đào tạo, đầu tư khu điều trị nội trú mới, trong đó có khoa quốc tế, cho phép bệnh viện dùng nguồn vốn ủng hộ bệnh viện để xây Trung tâm Tầm soát nêu trên.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng định hướng ngành y tế TP cần phát triển dịch vụ chất lượng cao, mang tầm quốc tế, không chỉ phục vụ người dân mà hướng đến du lịch chữa bệnh, do đó bên cạnh khám chữa bệnh cho người dân Đà Nẵng và khu vực, cần tiếp cận đầu tư vào các phân khúc khác.

Trước thực tế khó khăn đầu tư công, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng việc mở rộng quy mô giường bệnh cần có hướng phù hợp, phân cấp đầu tư công, hướng dẫn cơ chế chi tiêu tại các đơn vị tự chủ chi thường xuyên như bệnh viện.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh với bệnh nhân ung thư, việc phát hiện sớm để điều trị rất quan trọng nên cần thiết sớm thành lập Trung tâm Tầm soát ung thư, Sở Y tế cần sớm hoàn thiện đề án để báo cáo lãnh đạo TP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.