Đà Nẵng: Học sinh lớp 7 đến 12 đi học trực tiếp từ mùng 7 tháng Giêng

An Dy
An Dy
29/01/2022 16:30 GMT+7

Ngày 29.1, Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng cho biết đã có hướng dẫn chi tiết việc tổ chức dạy học trực tiếp sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cụ thể, học sinh, học viên từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường, trung tâm đi học trực tiếp từ ngày 7.2 (tức mùng 7 tháng Giêng). Đối với trẻ mầm non và học sinh lớp 1 đến lớp 6, sẽ căn cứ hướng dẫn của các cấp và tình hình thực tế, Sở GD-ĐT sẽ có thông báo sau.

Để sẵn sàng cho việc học sinh đi học trực tiếp trở lại được an toàn, thuận lợi, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đề nghị các phòng GD-ĐT quận, huyện, các trường và trung tâm thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức học trực tiếp.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải chủ động các phương án bảo đảm an toàn khi tổ chức dạy học trực tiếp, hoàn thành phương án vệ sinh trường học trước ngày 7.2.

Bản tin Covid-19 ngày 29.1: Cả nước 15.150 ca mới | Dòng người về quê ăn tết đông đột biến

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, chỉ những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy học trực tiếp; địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến. Căn cứ vào sự thay đổi cấp độ dịch tại địa bàn, thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động quyết định thay đổi hình thức tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến, kết hợp trực tiếp với trực tuyến phù hợp.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng đặc biệt yêu cầu các trường, các cơ sở giáo dục phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên trong phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần nghiêm túc, không chủ quan, buông lỏng.

Hiện tại, TP.Đà Nẵng vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức trên 900 ca/ngày. Tuy nhiên, hơn 99% số ca mắc đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.