Đà Nẵng khởi công tòa nhà 12 tầng, cung cấp 326 căn nhà ở xã hội

Mạnh Cường
Mạnh Cường

Thành phố Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng với tổng vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng, cung cấp 326 căn hộ nhà ở xã hội.

Sáng 16.9, tại phường Hòa Xuân, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Công ty TNHH Trainco Bình Định tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng.

Dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng do Công ty TNHH Trainco Bình Định làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 7.000 m², tổng vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng.

Theo thiết kế, dự án gồm 1 tòa tháp cao 12 tầng, 1 tầng hầm và 1 tầng tum. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 326 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ 45 - 70 m² mỗi căn.

Đà Nẵng khởi công tòa nhà 12 tầng, cung cấp 326 căn nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và đại biểu ấn nút khởi công dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các căn hộ được thiết kế theo hướng tối ưu công năng sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo không gian sống xanh, tiện nghi cho cư dân.

Bên cạnh khu căn hộ, dự án được quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, với các tiện ích như trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, siêu thị tiện ích, phòng sinh hoạt cộng đồng...

Dự kiến dự án hoàn thành và bàn giao cho người dân vào quý 2/2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị được mở rộng, quy mô lớn hơn; yêu cầu về hạ tầng xã hội và các dịch vụ phục vụ đời sống người dân ngày càng cao.

Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội không chỉ là câu chuyện về chỗ ở mà còn là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển đô thị bền vững.

Đà Nẵng khởi công tòa nhà 12 tầng, cung cấp 326 căn nhà ở xã hội- Ảnh 2.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khởi công

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nam cho rằng khu vực phường Hòa Xuân đang từng bước hình thành một không gian đô thị mới, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, dân cư ngày càng đông. Điều này kéo theo yêu cầu phát triển nhà ở xã hội phải hợp lý, đồng bộ và phù hợp với quy hoạch.

Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội tại khu vực này có ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội; đồng thời góp phần hình thành những khu dân cư văn minh, hiện đại, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển của thành phố.

"Thành quả của quá trình phát triển phải được chia sẻ, để người lao động và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp, ổn định cuộc sống", ông Nam nhấn mạnh.

Đối với việc xét duyệt, ký hợp đồng và bàn giao căn hộ, ông Nam yêu cầu phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng điều kiện theo quy định pháp luật.

"Không để xảy ra tình trạng lựa chọn không đúng đối tượng, thiếu công khai, minh bạch hoặc để người được hưởng chính sách nhà ở xã hội phải chịu thêm các chi phí, điều kiện không đúng quy định", ông Nam yêu cầu.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.