Đà Nẵng: Kiểm soát chặt khâu lấy mẫu gia đình trước tình trạng trốn xét nghiệm Covid-19

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/08/2021 17:31 GMT+7

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, yêu cầu công an các địa phương kiểm soát chặt chẽ lấy mẫu xét nghiệm gia đình trước tình trạng trốn xét nghiệm Covid-19 , để không bỏ lọt F0.

Ngày 23.8, tại cuộc họp trực tuyến với công an các đơn vị, Công an TP.Đà Nẵng thông báo trong quá trình xét nghiệm Covid-19 ở cửa ngõ Đà Nẵng nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập thành phố đã phát hiện một tài xế dương tính.

Đến tận nhà hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở TP.HCM

Từ ngày 19.8, TP.Đà Nẵng yêu cầu xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào thành phố gồm C4 (Hòa Nhơn), C5 (Hòa Phước, cùng H.Hòa Vang) và C10 (Trần Đại Nghĩa, Q.Ngũ Hành Sơn).
Sau 4 ngày đầu thực hiện có tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại chốt, Công an TP.Đà Nẵng bố trí thêm 2 chốt test nhanh tại C21 (Khu CNTT tập trung) và C22 (Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Mai Đăng Chơn, Q.Ngũ Hành Sơn)
Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, cho biết quá trình thực hiện test nhanh đã cho thấy hiệu quả ngăn chặn nguy cơ mầm bệnh từ ngoại tỉnh xâm nhập. Nhất là thời điểm này TP.Đà Nẵng đang nỗ lực phong tỏa 10 ngày (2 đợt) với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Cụ thể, trong sáng nay (23.8), tại chốt C4, thông qua test nhanh Covid-19 đã phát hiện tài xế xe chở rau củ quả từ Đà Lạt đến Đà Nẵng dương tính. Lực lượng địa phương đã đưa tài xế này và người ngồi chung xe (thuộc diện F1) đi cách ly, đồng thời khử khuẩn xe hàng.
Chủ trì cuộc họp trực tuyến hôm nay, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh lực lượng tại chốt kiểm soát cửa ngõ phải giám sát việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 đối với tất cả mọi người đi trên các phương tiện, chỉ được vào thành phố khi có kết quả âm tính.
Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu công an các địa phương kiểm soát chặt chẽ lấy mẫu xét nghiệm gia đình trước tình trạng trốn xét nghiệm, để không bỏ lọt F0.
Theo thống kê, từ ngày 16 đến 23.8, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện 3.007 vụ/3.386 người vi phạm quy định chống dịch Covid-19; xử lý hành chính 255 vụ/260 người (chủ yếu lỗi ra đường không cần thiết với 183 vụ) với tổng số tiền xử phạt 834,5 triệu đồng; xử lý 3 vụ chống người thi hành công vụ; và phát hiện nhiều vụ dương tính với ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.