Đà Nẵng: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản huấn luyện chung với Cảnh sát biển

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/02/2023 13:04 GMT+7

Ngày 13.2, tàu tuần tra SETTSU (Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản) cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm TP.Đà Nẵng.

Tàu tuần tra SETTSU ghé thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973 - 2023).

Cận cảnh tàu tuần tra chống cướp biển của Nhật Bản vừa tới Đà Nẵng

Trong thời gian ở TP.Đà Nẵng (từ ngày 13 đến ngày 18.2), lực lượng tàu tuần tra SETTSU chào xã giao lãnh đạo TP.Đà Nẵng và giao lưu, huấn luyện chung với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Đà Nẵng: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản huấn luyện chung với Cảnh sát biển - Ảnh 1.

Tàu tuần tra SETTSU trang bị máy bay trực thăng hiện đại

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản huấn luyện chung với Cảnh sát biển - Ảnh 2.

Tàu SETTSU cập cảng Tiên Sa

NGUYỄN TÚ

Đoàn chỉ huy tàu SETTSU cũng sẽ làm việc với Trung tâm Điều phối hàng hải TP.Đà Nẵng, tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và cơ quan chức năng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức đón đoàn Phó tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sang tham dự các hoạt động giao lưu với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp tổ chức luyện tập tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ trên biển.

Đà Nẵng: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản huấn luyện chung với Cảnh sát biển - Ảnh 3.

Chào đón tàu Nhật Bản tại cảng Tiên Sa

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản huấn luyện chung với Cảnh sát biển - Ảnh 4.

Đại diện các lực lượng, đơn vị tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản huấn luyện chung với Cảnh sát biển - Ảnh 5.

Các chỉ huy tàu SETTSU xuống cảng Tiên Sa

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản huấn luyện chung với Cảnh sát biển - Ảnh 6.

Khoang tàu chứa máy bay trực thăng

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản huấn luyện chung với Cảnh sát biển - Ảnh 7.

Tàu có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ bờ biển, thực hiện các hoạt động đảm bảo hàng hải

NGUYỄN TÚ

Tàu tuần tra SETTSU thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Vùng 5 (Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản), có trọng tải 3.304 tấn với 52 thuyền viên, do đại tá Niwa Satoshi làm thuyền trưởng.

Tàu dài 105,4 m, rộng 14,6 m, chiều cao tối đa 29 m, tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ. Nhiệm vụ của tàu tuần tra SESTSU là tuần tra chống cướp biển và cướp có vũ trang, mỗi đợt tuần tra thường kéo dài 1 tháng tại vùng biển Đông Nam Á.

Theo Sở TT-TT TP.Đà Nẵng, chuyến thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng của tàu tuần tra SETTSU làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.