Đà Nẵng: Một du khách quốc tịch Canada ngã xuống thác nước, tử vong ở suối Bà La

Huy Đạt
Huy Đạt
21/07/2022 10:12 GMT+7

Nhóm du khách 8 người trải nghiệm suối Bà La (H.Hòa Vang, TP. Đà Nẵng ), trong lúc chụp ảnh, một nam du khách quốc tịch Canada bị trượt chân ở thác nước, tử vong. Công an nỗ lực đưa thi thể ra khỏi rừng trong đêm.

Sáng 21.7, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết, đến 20 giờ 40 ngày 20.7, các lực lượng chức năng đã phối hợp đưa thi thể nam du khách quốc tịch Canada bị trượt chân, tử vong ở khu vực suối Bà La (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) ra khỏi rừng.

Du khách Canada trượt chân khi tắm thác Bà La ở Đà Nẵng

Trước đó, vào lúc 15 giờ 20 cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an H.Hòa Vang nhận được tin báo tại khu vực dốc suối Bà La (thuộc thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc) có một nhóm 8 du khách, gồm 3 nam và 5 nữ, tự tổ chức trải nghiệm, tắm suối. Trong lúc leo lên khu vực thác nước cao vài chục mét để chụp ảnh, một nam du khách bị sẩy chân, ngã xuống thác nước tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an huyện điều động phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Băng rừng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vực sâu

Tại đây, Công an H.Hòa Vang phối hợp Công an xã Hòa Bắc, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng sử dụng phương tiện của người dân địa phương tiếp cận nơi nạn nhân gặp nạn, nhiều đoạn phải đi bộ băng rừng.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện của người dân để di chuyển, tiếp cận hiện trường nơi nam du khách tử vong

H.Đ.

Sau nhiều giờ di chuyển, nỗ lực cứu nạn, đến 20 giờ 40 ngày 20.7, các lực lượng đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực rừng sâu.

Nạn nhân được xác định là anh N.T.T.K (46 tuổi, quốc tịch Canada).

Nhóm 8 người này đến du lịch TP.Đà Nẵng từ đầu tuần và lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng (Q.Sơn Trà), sau đó di chuyển hơn 30 km đường bộ để đến khu vực thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc.

Từ xã Hòa Bắc, cả nhóm đi bộ thêm 6 - 7 km để đến trải nghiệm, tắm suối suối Bà La.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Nơi phát hiện thi thể nam du khách là khu vực thác nước cao hơn 30 m

H.Đ.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nỗ lực đưa thi thể nạn nhân ra khỏi rừng trong đêm 20.7

H.Đ.

Gần đây, du khách nhiều nơi khi đến TP.Đà Nẵng du lịch đã chọn di chuyển về hướng tây thành phố, địa phận các xã Hòa Bắc, Hòa Ninh... (H.Hòa Vang) để trải nghiệm ở khu vực suối. Mới đây, ngày 8.7, có nhóm người đang cắm trại bên bờ suối thuộc xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang) thì bất ngờ lũ dữ từ thượng nguồn đổ về khiến nước suối dâng cao, chảy xiết, cô lập cả nhóm. Nhóm du khách này sau đó may mắn được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ giải cứu kịp thời. Chính quyền địa phương sau đó cũng đã lên tiếng cảnh báo người dân không nên du lịch tự phát tại những dòng suối, thác nước nằm sâu trong rừng, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.