Đà Nẵng: Nghiên cứu lập chợ tạm phục vụ người dân khu vực phong tỏa Q.Sơn Trà

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
11/08/2021 20:30 GMT+7

Lãnh đạo Q.Sơn Trà ( Đà Nẵng ) cho biết để đảm bảo lương thực, thực phẩm tại 5 phường đang là vùng phong tỏa, ngành chức năng đang nghiên cứu lập chợ tạm.

Tối 11.8, ông Trần Thắng Lợi, Bí thư Quận ủy Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), cho biết địa phương đang nghiên cứu giải pháp lập chợ tạm để kịp thời đưa lương thực, thực phẩm vào vùng phong tỏa thuộc 5 phường tại địa bàn quận.
Giải pháp này được đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực dân cư trong khu phong tỏa Q.Sơn Trà chậm được cung ứng lương thực, thực phẩm.
Theo phản ánh, mặc dù đã đặt thực phẩm thông qua tổ dân phố nhưng nhiều hộ dân vẫn không nhận được sau nhiều ngày chờ đợi.

Bản tin Covid-19 ngày 11.8: Cả nước 8.766 ca ca bệnh mới, nhiều nơi chi viện cho TP.HCM dập dịch

Qua tìm hiểu thực tế của PV Thanh Niên, chung cư C2 đường Bùi Dương Lịch (P.Nại Hiên Đông) mới nhận được thực phẩm do một số cư dân tự kết nối với đơn vị cung cấp bên ngoài.
Trước đó, người dân tại chung cư này đã 3 lần nhận phiếu mua thực phẩm từ các nhà cung cấp khác nhau, nhưng sau đó vẫn không đặt được hàng vì nhà cung cấp không đủ năng lực.
Tại một số khu vực tại P.An Hải Bắc như tổ 43, tổ 49…, cư dân cũng phản ánh đã đặt mua thực phẩm nhưng nhiều ngày qua không nhận được hàng. Đến chiều nay (11.8), một số hộ dân lại tiếp tục đặt hàng và chờ.
Bí thư Quận ủy  Sơn Trà Trần Thắng Lợi cho biết thêm, hiện TP.Đà Nẵng đang nghiên cứu thí điểm chợ lưu động trong khu, vùng phong tỏa như TP.HCM đã làm. Địa phương và các đơn vị liên quan như Sở Công thương, Sở GTVT... đang bàn cụ thể phương án này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.