Đà Nẵng: Người dân mua thịt heo giá rẻ dịp Tết Nhâm Dần 2022 ở đâu?

30/01/2022 10:05 GMT+7

Nhiều người dân TP. Đà Nẵng hào hứng mua thịt heo đảm bảo chất lượng khi thành phố mở 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Thịt heo giá rẻ dịp Tết Nguyên đán

Sau 1 ngày TP.Đà Nẵng mở 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá (bắt đầu từ hôm qua 29.1), người dân hào hứng xếp hàng mua thịt chất lượng nhưng giá rẻ hơn so với thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đặc biệt, tại các điểm bán thịt heo bình ổn giá, các doanh nghiệp cam kết bán hàng với nguồn thịt bảo đảm nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm.

Đà Nẵng mở 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết Nhâm Dần

NGỌC HÂN

Xếp hàng chờ mua thịt heo tại điểm bán thịt heo bình ổn giá tại chợ Hàn (Q.Hải Châu), bà Trần Thị Hương (50 tuổi, trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) cho biết nhiều năm qua khi đến Tết Nguyên đán, để mua được thịt heo chất lượng với giá thành hợp lý bà thường tìm đến các điểm bán thịt heo bình ổn giá theo thông báo của cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng.

“Mỗi khi đến tết, tôi đều chờ mở điểm bán thịt heo bình ổn giá để mua thịt về sử dụng trong những ngày tết. Mua thịt ở đây tôi rất yên tâm hơn về chất lượng, giá cả lại thấp hơn giá thị trường. Năm nay tôi mua 5kg thịt heo để ăn trong mấy ngày tết”, bà Hương nói.

Người dân yên tâm về chất lượng khi mua thịt tại các điểm bình ổn giá, đặc biệt giá thịt tại đây rẻ hơn thị trường

NGỌC HÂN

Đối với bà Huỳnh Thị Bé (57 tuổi, trú tại P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), đây là lần đầu bà mua thịt tại điểm bán thịt bình ổn giá. Với bà, những ngày tết sum vầy, gia đình được ăn bữa cơm đầu năm cùng nhau là điều luôn được luôn giữ. Vì vậy chất lượng thực phẩm là điều nhiều người quan tâm, lo lắng.

“Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi mua thịt tại các điểm do TP.Đà Nẵng mở bán. Nghe tin đã mở điểm bán, hôm nay tôi đi chợ sớm hơn để mua được thịt ngon. Thịt heo ở các điểm tươi mà giá lại thấp hơn tầm 10.000 – 20.000 đồng/kg so với những chỗ khác”, bà Bé chia sẻ.

Chợ Hàn ảm đạm ngày tết vì dịch Covid-19

Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã cận kề, để đảm bảo người dân trên địa bàn đều dễ dàng tiếp cận điểm bán thịt heo bình ổn giá, Sở Công thương TP.Đà Nẵng chọn 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá rộng khắp 6 quận, huyện. Thời gian mở bán được thông báo rộng rãi, cụ thể ngày mở bán từ ngày 29.1 đến ngày 31.1 (tức 27 – 29 tháng Chạp).

Theo Sở Công thương, năm nay có 3 đơn vị tham gia bán thịt heo bình ổn giá gồm: Công ty TNHH Đắc Vinh, Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam – Chi nhánh 1 tại Đà Nẵng và Công ty TNHH TM&DV Hai Thuyên.

Các mặt hàng gồm thịt heo các loại (thịt vai, thịt mông, ba chỉ, sườn…) và các loại thực phẩm chế biến từ thịt heo (xúc xích, chả heo…).

18 điểm bán thịt heo bình ổn giá ở Đà Nẵng được bố trí rộng khắp 6 quận, huyện

NGỌC HÂN

Tại các điểm bán, mức giá được niêm yết đầy đủ, chi tiết. Cụ thể, giá các loại thịt trong ngày đầu bán bình ổn là: Thịt mông 100.000 đồng/kg, thịt vai 90.000 đồng/kg, ba chỉ 130.000 đồng/kg, sườn non 140.000 đồng/kg, xương nạc 80.000 đồng/kg, cốt lết 100.000 đồng/kg…

Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban Quản lý chợ Hàn (TP. Đà Nẵng), cho biết không riêng các điểm bán thịt heo bình ổn giá, để đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19, tại các cổng vào chợ đều có mã QR cho người dân quét mã trước khi vào chợ.

Ngoài ra, các tiểu thương cũng tuân thủ chặt chẽ quy tắc 5K. Ban Quản lý chợ Hàn cũng đã bố trí thêm nhân viên để thường xuyên nhắc nhở người dân trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Cũng theo Trưởng ban Quản lý chợ Hàn, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thị trường Tết Nguyên đán năm nay chợ Hàn có phần ảm đạm, hàng hóa cũng ít hơn so với mọi năm.

18 điểm bán thịt heo bình ổn giá ở Đà Nẵng:

Điểm bán tại quận Hải Châu gồm: số 407 Trưng Nữ Vương; chợ Hàn; chợ Đống Đa.
Quận Sơn Trà gồm các điểm bán tại UBND phường Thọ Quang; cửa hàng C.P Fresh Shop (33 Nguyễn Duy Hiệu); khu chung cư gần chợ Nại Hiên Đông; 89 Nguyễn Chí Diễu (phường An Hải Bắc).

Quận Liên Chiểu gồm điểm bán tại chợ Hòa Khánh và cửa hàng Minimart Ánh Dương (Lô 09 đường Mê Linh, P.Hòa Hiệp Nam).

Quận Ngũ Hành Sơn có 2 điểm bán tại cửa hàng Trí Tâm 2 (2 Mỹ Đa Đông 3) và cửa hàng Vân Anh, chợ Non Nước.

Quận Cẩm Lệ gồm chợ Cẩm Lệ và cửa hàng Trí Tâm 1 (số 7 đường Hồ Khắc Di).

Quận Thanh Khê gồm 3 điểm bán tại số 260 Cù Chính Lan; 919 Nguyễn Tất Thành và 188 Trần Cao Vân.

Huyện Hòa Vang điểm bán thịt heo bình ổn giá đặt tại chợ Túy Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.