Đà Nẵng: Quản lý chuỗi cửa hàng thiết bị y tế thừa nhận sàm sỡ nhiều nữ sinh viên

14/07/2022 16:22 GMT+7

Ông Đ.V.T (40 tuổi, quê Hải Dương ), quản lý chuỗi cửa hàng thiết bị y tế B.T tại TP. Đà Nẵng , đã thừa nhận với công an về việc sàm sỡ, quấy rối các nữ sinh viên làm thuê.

Ngày 14.7, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, qua triệu tập ông Đ.V.T. (40 tuổi, quê Hải Dương), đại diện chuỗi cửa hàng thiết bị y tế B.T tại TP.Đà Nẵng, ông T. đã thừa nhận hành vi sàm sỡ, quấy rối nhiều nữ sinh viên như bị tố giác.

Đà Nẵng: Quản lý chuỗi cửa hàng thiết bị y tế sàm sỡ nhiều nữ sinh viên

Trước đó, nhiều nữ sinh viên tố giác trên mạng xã hội Facebook về việc bị ông T. sàm sỡ khi các nữ sinh viên đi làm thêm tại đây.

Ông Đ.V.T bị Công an Q.Hải Châu triệu tập và thừa nhận hành vi sàm sỡ

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước vụ việc gây xôn xao dư luận, Công an Q.Hải Châu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Theo tố giác, ông Đ.V.T là quản lý 4 chi nhánh cửa hàng thiết bị y tế trên đường Hải Phòng, Hùng Vương (TP.Đà Nẵng).

Một nữ sinh viên tố cáo ngày 9.7 khi đang làm việc tại cửa hàng thiết bị y tế B.T đường Hùng Vương, ông Đ.V.T đã gọi nữ sinh viên lên tầng 4 "có việc" nhưng sau đó có hành vi quấy rối, sàm sỡ. Rất may, người này đã chạy thoát được. Sau đó, ông Đ.V.T nhắn tin xin lỗi nhưng nữ sinh viên này nghỉ việc.

Một nữ sinh viên khác cũng tố giác bị ông Đ.V.T quấy rối vào tháng 4.2022. Khi đó, ông Đ.V.T rủ bạn này đi lấy hàng nhưng lại chở thẳng vào karaoke và có hành vi sàm sỡ. Sau đó, nữ sinh viên này nghỉ việc nhưng ông T. vẫn nhắn tin quấy rối.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu đã triệu tập ông T. lên làm việc. Tại Công an Q.Hải Châu, ông Đ.V.T đã thừa nhận hành vi sàm sỡ các nữ sinh viên như nội dung tố giác trên mạng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.