Đà Nẵng: Tài xế xe container 'rút ruột' 2 tấn hàng từ cảng Tiên Sa đi Lào

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/03/2023 18:23 GMT+7

Trên đường chở hàng từ cảng Tiên Sa đi Lào, tài xế xe container tấp vào một khu công nghiệp ở Đà Nẵng để 'rút ruột' 2 tấn hàng, bán cho người thu mua.

Ngày 24.3, Đồn công an Khu công nghiệp Liên Chiểu (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao Công an Q.Liên Chiểu tài xế xe đầu kéo cùng đồng bọn "rút ruột" hàng hóa trên đường vận chuyển sang Lào.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 ngày 23.3, tại khuôn viên Công ty CP lắp máy Sông Đà (Khu công nghiệp Liên Chiểu), Đồn công an Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu) phát hiện 1 xe container đang bốc dỡ hàng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lúc này, Đỗ Vân Y (41 tuổi, ngụ xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Thúc Huy (50 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) không xuất trình được các giấy tờ xuất nhập hàng hóa.

Qua đấu tranh, Y và Huy thừa nhận đang "rút ruột" hàng hóa trong xe container.

Đà Nẵng: Tài xế xe container 'rút ruột' 2 tấn hàng từ cảng Tiên Sa đi Lào - Ảnh 1.

2 tấn giấy bìa cát tông tang vật

NGUYỄN TÚ

Kết quả điều tra xác định, lúc 22 giờ ngày 22.3, tài xế Đỗ Vân Y điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ moóc chở hàng hóa là giấy bìa cát tông (giấy phế liệu) từ cảng Tiên Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để vận chuyển sang Lào. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra nên cơ quan công an chưa cung cấp chi tiết biển số xe.

Trên đường vận chuyển, Y gọi cho Nguyễn Thúc Huy để thỏa thuận bán 2 tấn giấy trong lô hàng. Sau khi thỏa thuận, cả hai hẹn đến Công ty CP lắp máy Sông Đà lấy ra 2 tấn giấy.

Để bù cho trọng lượng hàng hóa bị thiếu hụt, Y và Huy bơm nước vào lô hàng còn lại để đủ trọng lượng như lúc đầu thì bị lực lượng Đồn công an Khu công nghiệp Hòa Khánh phát hiện.

 Vụ "rút ruột" 2 tấn hàng hóa nói trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.