Lại xảy ra tai nạn chết người trên cung đường cảng Tiên Sa - cầu Tiên Sơn

02/02/2023 15:57 GMT+7

Cung đường từ cảng Tiên Sa đi cầu Tiên Sơn lại xảy ra tai nạn chết người, TP.Đà Nẵng đang khẩn trương cải tạo, khắc phục "điểm đen giao thông" này.

Chiều 2.2, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho hay tài xế N.T.Đ.H (49 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), người điều khiển ô tô 4 chỗ trong vụ tai nạn nghiêm trọng khuya 1.2, đã tử vong do thương tích quá nặng.

Trước đó, khuya 1.2, tài xế N.T.Đ.H điều khiển ô tô 4 chỗ trên đường Ngũ Hành Sơn, hướng cầu Trần Thị Lý về cầu Tiên Sơn. Đến giao lộ với đường Phan Tứ (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), ô tô của ông H. bất ngờ bị ô tô 7 chỗ đâm mạnh từ phía sau.

Cung đường thường xuyên tai nạn lại xảy ra chết người, Đà Nẵng khẩn trương cải tạo - Ảnh 1.

Ô tô 7 chỗ sau tai nạn

VĂN TIẾN

Vụ tai nạn khiến ô tô 4 chỗ của ông H. quay đầu, người dân đưa ông H. đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Theo Công an quận, người điều khiển ô tô 7 chỗ là anh Đ.C.N.T (28 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Tại hiện trường tai nạn, ô tô 7 chỗ bị hư hỏng phần đầu bên trái, còn ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng, biến dạng. Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cung đường thường xuyên tai nạn lại xảy ra chết người, Đà Nẵng khẩn trương cải tạo - Ảnh 2.

Ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng

VĂN TIẾN

Đáng chú ý, vị trí xảy ra tai nạn chết người này nằm trên cung đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đoạn từ cảng Tiên Sa đi cầu Tiên Sơn qua các tuyến đường Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn (Thanh Niên đã thông tin). Nguyên do, có sự xung đột giữa ô tô (nhất là xe container) và xe máy, xe thô sơ.

Để chủ động khắc phục tình trạng xung đột giao thông này, TP.Đà Nẵng đã đầu tư gần 190 tỉ đồng để cải tạo đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn dài 7,48 km, gồm các hạng mục: cải tạo, tổ chức giao thông, lắp đèn tín hiệu, mở rộng đường gom, thu hẹp đường chính, tách riêng làn xe máy, xe thô sơ và xe ô tô, container.

Theo ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Đà Nẵng, hiện giai đoạn 1 từ đường Nguyễn Phan Vinh đến đường Võ Văn Kiệt (dài 5 km) đã cải tạo hoàn thiện từ tháng 2.2022.

Giai đoạn 2 cải tạo đoạn từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Hồ Xuân Hương (dài 2,8 km) thì vừa ra quân khởi công ngày 30.1, dự kiến thi công 180 ngày.

Tại buổi ra quân đầu năm giai đoạn 2, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, đặc biệt lưu ý đây là tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa qua cảng Tiên Sa, nên vừa cải tạo khẩn trương vừa đảm bảo an toàn trong lúc thi công nhằm hạn chế xung đột giao thông dẫn đến tai nạn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.