Đã tìm thấy 5 ngư dân trong vụ tàu cá bị đâm chìm trên biển Hoàng Sa

10/03/2016 09:15 GMT+7

Sáng nay, 10.3, ông Trần Quang Minh, Giám đốc Đài thông tin duyên hải Nha Trang, cho biết 5 ngư dân trong vụ chìm tàu tại vùng biển Hoàng Sa đã được cứu sống,

Sáng nay, 10.3, ông Trần Quang Minh, Giám đốc Đài thông tin duyên hải Nha Trang, cho biết 5 ngư dân trong vụ chìm tàu tại vùng biển Hoàng Sa đã được cứu sống,

Ngư dân di chuyển bằng thuyền thúng, trên vùng biển Hoàng Sa - Ảnh minh họaNgư dân di chuyển bằng thuyền thúng, trên vùng biển Hoàng Sa - Ảnh minh họa
Tuy nhiên, thông tin cụ thể tàu nào cứu được 5 ngư dân vẫn chưa rõ.
Ông Minh cho biết thêm, trước đó, một tàu cá ngư dân Philippines phát hiện 5 ngư dân nói trên trôi dạt tự do trên biển nên báo cho một tàu cá Việt Nam ứng cứu.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 8.3, Đài Thông tin duyên hải Nha Trang nhận tin báo nạn trực tiếp từ tàu KH 98299 TS qua sóng Duyên hải trên tần số 7903 kHz, yêu cầu trợ giúp 5 ngư dân của tàu KH 96640 TS bị "tàu lạ" đâm chìm. Khi xảy ra tai nạn, tàu bị nạn ở tọa độ 16-10N 113-15E, trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.
Tại thời điểm tàu KH 96640 TS chìm, trên tàu có 5 ngư dân, rất may họ kịp thời nhảy ra khỏi tàu và bám trụ được trên một thúng chai.
Tàu cá này do ông Nguyễn Tầm (xã Phước Đồng) làm thuyền trưởng hành nghề câu cá ngừ đại dương, xuất bến đã hơn 10 ngày qua thì gặp tai nạn.
Chiều 9.3, Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân đã lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân điều động tàu 628 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, khẩn trương rời vị trí cơ động đến khu vực tọa độ 16 độ 10 phút vĩ Bắc - 113 độ 15 phút kinh Đông (cách Đông Đông Bắc đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam) khoảng 140 hải lý để tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá KH-96640.TS bị tàu chưa rõ lai lịch đâm chìm và đang lênh đênh trên thuyền thúng.
Mai Xuân Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.