Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa

20/01/2024 07:52 GMT+7

Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa diễn ra từ ngày 19 - 21.1, là dịp để 2 tỉnh ôn lại lịch sử hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm trước, và là cơ hội để cùng nhau phát triển du lịch.

Tối 19.1, tại TP.Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng với UBND tỉnh Điện Biên khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa, với chủ đề "Điện Biên - Thanh Hóa sắc màu hội tụ".

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 1.

Không khí lễ khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa

MINH HẢI

Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa là một trong những sự kiện của Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024, và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết dù 2 tỉnh Điện Biên, Thanh Hóa ở hai vùng miền khác nhau nhưng lại có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, con người và địa thế núi sông.

"Trong chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" cách đây gần 70 năm về trước, tỉnh Thanh Hóa có nhiều đóng góp quan trọng, đi đầu cho chiến dịch cả về sức người, sức của và lực lượng chiến đấu. Qua Tuần văn hóa du lịch Điện Biên - Thanh Hóa, tỉnh Điện Biên mong muốn sẽ tạo được ấn tượng tốt với nhân dân và du khách Thanh Hóa, mang đến cái nhìn rõ nét hơn về tiềm năng du lịch Điện Biên, nhen nhóm trong lòng mỗi người về một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc dân tộc ở phía cực Tây của Tổ quốc", ông Bằng cho hay.

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 2.

Ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa

PHÚC NGƯ

Đại diện tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho rằng Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa là dịp để 2 tỉnh giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa và con người. Để từ đó, thêm một lần nữa thể hiện tinh thần gắn kết của 2 tỉnh kể cả trong lịch sử, hiện tại, và tương lai.

"Tỉnh Thanh Hóa mong muốn sẽ cùng với tỉnh Điện Biên gắn kết hơn nữa, hợp tác nhiều hơn nữa để phát triển du lịch của cả 2 tỉnh, góp phần chung tay đưa du lịch Việt Nam ra thế giới", ông Tùng cho hay.

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 3.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ

PHÚC NGƯ

Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa tại tỉnh Thanh Hoá sẽ diễn ra từ ngày 19 - 21.1, tại Quảng trường Lam Sơn (TP.Thanh Hóa), với nhiều hoạt động nhằm giới thiệu, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc của 2 tỉnh Điện Biên, Thanh Hóa; gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại tại Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa:

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 4.

Người dân tỉnh Thanh Hóa xem trưng bày ảnh tư liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ

MINH HẢI

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 5.

Tỉnh Thanh Hóa cũng trưng bày nhiều trống đồng với các kích cỡ khác nhau để phục vụ người dân, du khách

MINH HẢI

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 6.

Người dân thích thú khi xem mô phỏng bên trong ngôi nhà của người Hà Nhì tỉnh Điện Biên

MINH HẢI

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 7.

Nhiều đặc sản của người dân tỉnh Điện Biên được đưa đến quảng bá tại Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa

MINH HẢI

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 8.

Người dân và du khách thích thú khi được ăn thử các món ăn đặc trưng của các dân tộc đến từ tỉnh Điện Biên

MINH HẢI

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 9.

Nhiều em nhỏ thích thú khi lần đầu tiên được xem dệt vải thủ công

MINH HẢI

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 10.

Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn, như: giao lưu văn nghệ, trình diễn văn hóa truyền thống các dân tộc của tỉnh Điện Biên và tỉnh Thanh Hóa; không gian văn hóa vùng cao; triển lãm ảnh chủ đề 'Thanh Hóa với chiến dịch Điện Biên Phủ'; chương trình biểu diễn đường phố; trưng bày, giới thiệu về văn hóa, du lịch, thương mại, nông nghiệp của tỉnh Điện Biên và tỉnh Thanh Hóa

MINH HẢI

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 11.

Nhiều người thích thú khi lần đầu tiên được trực tiếp xem người dân tộc Mông (Điện Biên) vẽ trang trí bằng sáp ong lên vải để may quần áo

MINH HẢI

Đặc sắc Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa- Ảnh 12.

Các sản phẩm thủ công của người dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên cũng thu hút được người dân tỉnh Thanh Hóa đến xem và mua làm quà lưu niệm

MINH HẢI


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.