Đại bàng quay đầu trên con dấu Bộ An ninh nội địa Mỹ

Mỹ sẽ thay đổi con dấu Bộ An ninh nội địa (DHS), hướng đầu đại bàng về phía bó mũi tên, nhằm biểu thị cách tiếp cận cứng rắn trước các mối đe dọa an ninh ngày càng đa dạng.

Đài Fox News ngày 7.9 dẫn lời Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết DHS đang thay đổi con dấu của cơ quan này.

Con dấu hiện tại của DHS có hình 1 con đại bàng với đầu hướng sang trái. Trên ngực đại bàng là chiếc khiên chia thành 3 phần, tượng trưng cho vùng trời, đất liền và biển của Mỹ. Phần trên cùng là bầu trời xanh đậm với 22 ngôi sao, tượng trưng cho 22 thực thể ban đầu hợp nhất để thành lập DHS. Chân trái đại bàng giữ một nhánh lạ cọ, còn chân phải quặp một bó mũi tên. 

Theo thiết kế mới, đầu đại bàng sẽ hướng về phía bó mũi tên thay vì nhánh lá cọ.

Biểu tượng hiện tại của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS)

BỘ AN NINH NỘI ĐỊA MỸ

Phát biểu trên Đài Fox News, ông Mullin giải thích hình ảnh đại bàng hướng về phía lá cọ tượng trưng cho thời bình, trong khi mũi tên biểu thị chiến tranh. Ông cho biết DHS muốn thay đổi hướng đầu đại bàng để phản ánh môi trường đe dọa ngày càng biến động, gồm khủng bố, các băng nhóm ma túy, tấn công mạng, máy bay không người lái (UAV) và bạo lực nhằm vào quan chức nhà nước.

Nhân dịp Mỹ hướng tới 25 năm ngày xảy ra các vụ tấn công khủng bố ngày 11.9, ông Mullin tuyên bố: “DHS đang trong cuộc chiến mỗi ngày chống lại những thế lực xấu nhắm vào Mỹ”.

Theo ông, khủng bố vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh quốc gia Mỹ. Ông cho biết các phần tử khủng bố Hồi giáo đang hợp tác với các băng nhóm ma túy Mexico để sử dụng mọi nguồn lực nhằm tấn công nước Mỹ.

Ông cũng cảnh báo các cuộc tấn công bằng UAV đang trở thành mối đe dọa mới: “Chúng tôi đã cố gắng bảo vệ các khu vực nhạy cảm bằng hàng rào và lực lượng bảo vệ có vũ trang. Giờ đây, chúng tôi phải nhận ra rằng mối đe dọa cũng đến từ trên không”, ông nói.

Ông Mullin cũng đề cập số người Mỹ tử vong do sử dụng quá liều thuốc phiện fentanyl, đồng thời ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã đưa các băng đảng ma túy vào danh sách các Tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) và các Tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt (SDGT).

Bên cạnh đó, ông cảnh báo các mối đe dọa mạng đang gia tăng. Người đứng đầu DHS cũng cáo buộc Iran, Triều Tiên, Trung Quốc và các tác nhân khác là những nguồn chính thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ, với số vụ lên đến hàng trăm nghìn mỗi tuần.

Trong bối cảnh Ngày Lao động Mỹ (thứ 2 đầu tiên của tháng 9) thường được xem là thời điểm khởi đầu mùa tranh cử tại Mỹ, ông Mullin cũng đề cập những mối đe dọa mà các ứng cử viên chính trị có thể phải đối mặt.

Theo ông, mỗi khi Mỹ ngăn chặn một mối đe dọa, hành động khủng bố hoặc hoạt động tội phạm, các đối tượng lại thay đổi chiến thuật. Vì vậy, DHS phải liên tục chuyển đổi trọng tâm ứng phó giữa không gian mạng, biển, không trung và đất liền. Ông Mullin nhấn mạnh DHS phải duy trì sự linh hoạt trước môi trường rủi ro luôn thay đổi.

Không gian là 'mặt trận' mới trong đối đầu Mỹ - Trung Quốc?

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.