Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Iran và Hàn Quốc đã duy trì quan hệ ngoại giao hơn 6 thập niên, và Iran "rất coi trọng" quan hệ hữu nghị với Hàn Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei
ẢNH: BỘ NGOẠI GIAO IRAN
Tuy nhiên, ông nói rằng Iran hiện đang phải tự vệ trước “sự xâm lược và các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào thường dân Iran”. Vì vậy, ông cảnh báo bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào được triển khai hoặc tham gia hoạt động tại tuyến đường thủy chiến lược này “chắc chắn sẽ bị coi là sự hỗ trợ trực tiếp cho kẻ xâm lược và sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Baqaei kêu gọi các nước "không nên bị khuất phục trước sức ép của Mỹ" để tham gia các hoạt động quân sự chống Iran.
Theo tờ Tehran Times ngày 7.9, ông Baqaei cũng cáo buộc Washington tìm cách đổ lỗi cho Iran về những gián đoạn trong vận tải thương mại và giá năng lượng tăng cao, đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz bắt nguồn từ Mỹ và Israel.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7.9 cho biết Seoul đang liên lạc chặt chẽ với các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế về tình hình Trung Đông cũng như hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz.
Các nguồn tin ngoại giao được Yonhap dẫn lời cho biết Hàn Quốc vẫn duy trì các kênh ngoại giao với Iran.
Yonhap cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng áp lực để buộc Hàn Quốc đóng góp quân sự vào các nỗ lực đảm bảo an ninh hàng hải qua eo biển trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
Trước đó, ngày 4.9, một quan chức phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai quân đội đến eo biển Hormuz và vẫn đang xem xét vấn đề này.
Theo quan chức này, Hàn Quốc có thể xem xét đóng góp quân sự vào các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển, miễn là động thái đó không làm suy yếu khả năng phòng thủ của nước này.
Iran sẽ lập vùng cấm gần eo biển Hormuz
Đài SBS trước đó cũng đưa tin Hàn Quốc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng, trong đó có thể gồm máy bay tuần tra biển P-8, 1 đội xử lý vật liệu nổ và tàu hỗ trợ hậu cần.
Dù vậy, bất kỳ hoạt động triển khai nào cũng cần được Hội đồng an ninh quốc gia và nội các Hàn Quốc chấp thuận, đồng thời phải nhận được sự đồng ý của Quốc hội.
Theo ông Trump, Hàn Quốc là đồng minh theo hiệp ước của Mỹ và hiện có khoảng 39.000 binh sĩ Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên.
Bình luận (0)