Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam: Tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp đang ‘phổ biến’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/07/2022 17:41 GMT+7

Một số đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam cho rằng có 65% doanh nghiệp phản ánh có nhũng nhiễu trong quá trình quyết thủ tục hành chính, hồ sơ...

65% doanh nghiệp phản ánh có nhũng nhiễu

Chiều 19.7, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam, đã giải đáp thông tin liên quan đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Nam tụt hạng 2 năm liên tiếp.

Theo ông Nguyễn Quang Thử, chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh Quảng Nam đạt 65,72 điểm, đứng ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh, thành trong cả nước, xếp thứ 2 trong vùng duyên hải miền Trung (sau Đà Nẵng) và thuộc nhóm tỉnh có chỉ số khá. So với năm 2019 thì chỉ số PCI năm 2020 của Quảng Nam có sự sụt giảm rất nhiều về điểm số và thứ hạng (giảm 3,7 điểm và tụt 7 bậc).

Ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam, trả lời chất vấn

MẠNH CƯỜNG

Năm 2021, chỉ số PCI của tỉnh Quảng Nam đạt 66,24 điểm, đứng ở vị trí thứ 19/63 tỉnh, thành trong cả nước, xếp thứ 4/12 trong vùng duyên hải miền Trung và thuộc nhóm tỉnh có chỉ số khá. So với năm 2020 thì chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Quảng Nam có sự cải thiện về điểm số (tăng 0,52 điểm) nhưng lại bị giảm hạng (giảm 6 bậc).

Ông Thử cho rằng, nguyên nhân là do một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ý thức, trách nhiệm chưa cao; năng lực cán bộ công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, một phần nguyên nhân là do chất lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận chưa đảm bảo yêu cầu, số lượng hồ sơ tiếp nhận yêu cầu sửa đổi, bổ sung rất nhiều; hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng cung cấp chưa đảm bảo theo quy định. Số lượng cán bộ phụ trách giải quyết hồ sơ không được bổ sung thêm người, nên việc giải quyết hồ sơ công dân đôi lúc còn chậm trễ…

Vấn đề nhũng nhiễu "đáng báo động"

Chất vấn về vấn đề này, đại biểu Trần Thị Bích Thu, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư liên quan đến chỉ số PCI năm 2021, 65% doanh nghiệp phản ánh có nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ (tăng 3% song với năm 2020), trong khi trung bình cả nước 41%.

Đại biểu Trần Thị Bích Thu, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam nêu vấn đề nhũng nhiễu doanh nghiệp

MẠNH CƯỜNG

“Có 41% doanh nghiệp phải trả thêm chi phí không chính thức. Đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết lý do vì sao khi Quảng Nam đang tập trung cải cách thủ tục hành chính thì hiện tượng nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính lại càng trở nên phổ biến ? Chi phí không chính thức doanh nghiệp phải trả là cho ai ? Trách nhiệm và giải pháp của Sở Kế hoạch - Đầu tư trong thời gian đến như thế nào để khắc phục tình trạng trên ?”, bà Thu đặt câu hỏi.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Thử cho biết đây là con số chung, đi vào từng ngành sẽ có nguyên nhân cụ thể.

Về "chi phí không chính thức", theo ông Thử, doanh nghiệp hay cán bộ cơ quan quản lý nhà nước cũng là con người. Đã là con người thì có người này, người kia. Vấn đề này đến từ sự chủ quan của công chức hành chính. “Cán bộ, công chức viên chức làm nhiệm vụ không vô tư, tận tâm, muốn bắt chẹt doanh nghiệp. Hầu như cả nước đều có tỉ lệ, có điều tỉnh này cao, tỉnh kia thấp, giống như vấn đề tham nhũng”, ông Thử nói.

“Triệt để cái này về 0% thì không bao giờ có, biết bao nhiêu người và mỗi người mỗi tính. Giải pháp sắp tới là điều chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức có yếu tố nhũng nhiễu đó”, ông Thử nêu.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho rằng, các số liệu về hiện tượng nhũng nhiễu, chi phí không chính thức như đại biểu Trần Thị Bích Thu nêu là vấn đề "đáng báo động". Tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát các cán bộ, công chức, viên chức của mình, xử lý nghiêm cán bộ công chức “ngâm” hồ sơ, thậm chí xử lý hình sự theo quy định. Đồng thời, yêu cầu giám đốc các sở, lãnh đạo các huyện có trách nhiệm phải nhắc nhở các cán bộ, công chức do mình quản lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.