Bình Thuận: Có tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, đùn đẩy, sợ trách nhiệm

Quế Hà
Quế Hà
06/07/2022 14:32 GMT+7

Sáng 6.7, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 11 đã khai mạc, nhằm đánh giá tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, đánh giá tình hình kinh tế, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho rằng còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém trong điều hành bộ máy, cần phải tháo gỡ để đưa các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội về đích trong 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8

QUẾ HÀ

Báo cáo tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng cho biết, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,4% so năm trước; trong đó ngành nông lâm, thủy sản tăng 3,49%, dịch vụ tăng 9,76%. Đặc biệt, với sự đồng bộ của nhiều giải pháp, ngành du lịch khởi sắc trở lại thu hút du khách đến Mũi Né. Ước 6 tháng đầu năm đón khoảng 2,4 triệu lượt du khách. Đáng chú ý, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Bình Thuận đứng thứ 21/63 tỉnh thành, tăng 13 bậc so với năm trước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 69,5% dự toán năm, giảm 11,43% so cùng kỳ năm trước. Thu nội địa đạt 72% dự toán, giảm 10,18% so cùng kỳ, do thu từ tiền sử dụng đất giảm rõ rệt. Nhưng chi ngân sách nhà nước tới 48,9% dự toán năm, tăng tới 27% so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ, công chức làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, một số lĩnh vực của đời sống xã hội 6 tháng đầu năm còn nhiều điểm yếu kém, hạn chế. Đó là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng cao. Việc tiêu thụ trái thanh long, sản phẩm nông nghiệp lợi thế nhiều lúc bế tắc. Vẫn còn tình trạng tàu đánh bắt cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trong 6 tháng đầu năm, Bình Thuận đã thu hút gần 2,4 triệu lượt du khách, các hoạt động du lịch khởi sắc trở lại sau dịch Covid-19

QUẾ HÀ

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai còn yếu kém, một số nơi buông lỏng quản lý, có biểu hiện hình thành các băng nhóm mang tính côn đồ, xã hội đen lấn chiếm đất công, đất các dự án, chưa được ngăn chặn kịp thời. Việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép còn diễn biến phức tạp, kéo dài.

Vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

QUẾ HÀ

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai đạt thấp. Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận nhận định, một số cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm cả cán bộ lãnh đạo, quản lý làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc, làm cản trở lớn đến sự phát triển của tỉnh.

Theo ông Phan Văn Đăng, để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, xã hội 6 tháng còn lại, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn nữa trong việc tái cơ cấu nền kinh tế. Trong đó, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc. Tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục các khuyết điểm, sai phạm như kết luận của Ủy ban kiểm tra T.Ư đã thông báo thời gian qua.

Bệnh viện công thiếu thuốc chữa bệnh cho dân

Trình bày tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp, bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Thuận, cho biết rất nhiều ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp phản ánh tình trạng lấn chiếm đất đai của nhà nước, đất đã giao cho các doanh nghiệp khá phổ biến; trong khi công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này còn yếu kém, có nơi buông lỏng. Tình trạng các dự án chiếm giữ đất đai, nhưng nhiều năm không triển khai vẫn chưa được xử lý.

Đáng quan tâm, cử tri ở nhiều huyện, thị, thành phố đều kiến nghị phải có cơ chế tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, huyện, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu vì trong thời gian qua tại Bình Thuận xảy ra khá nhiều sai phạm đối với cán bộ, cả cấp tỉnh và huyện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Bố Thị Xuân Linh báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri cả tỉnh gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 8

QUẾ HÀ

Phát biểu tham luận về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đại biểu Lê Nghiễm Vy (Trưởng ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh Bình Thuận) nêu, qua giám sát cho thấy, hiện nay trong ngành y tế, đặc biệt là các bệnh viện của nhà nước cũng xuất hiện tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm (mua sắm thuốc men).

Xuất hiện tình trạng thiếu thuốc men, thiết bị y tế trong hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện công của Bình Thuận

QUẾ HÀ

Tình trạng thiếu thuốc men, vật tư thiết bị y tế ở các bệnh viện công khá phổ biến. Xuất hiện tình trạng cán bộ ngành y tế trong khối nhà nước nghỉ việc, chuyển việc sang khối y tế tư nhân.

Theo đại biểu Vy, tình trạng nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của bệnh viện khu vực nhà nước, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đáng chú ý, cũng theo đại biểu Vy, hiện nay Bình Thuận còn tồn tới 73.600 hồ sơ của người lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa được giải quyết chế độ theo quy định của Chính phủ. UBND tỉnh Bình Thuận đang xin ý kiến Bộ LĐ-TB-XH để tìm hướng giải quyết chế độ trợ cấp cho người dân mất việc làm trong giai đoạn chống dịch Covid-19 ở Bình Thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.