Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng: Đừng để thực hiện dự án lại 'đẩy người dân ra đường'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/12/2021 15:44 GMT+7

Ông Trần Thắng Lợi, đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng đánh giá, để thực hiện các dự án buộc phải thu hồi đất, nếu không giải quyết tốt bài toán tái định cư thì nguy cơ 'đẩy người dân ra đường'.

Tại phiên thảo luận chung kỳ họp thứ 4 diễn ra vào ngày 16.12, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa X Trần Thắng Lợi (Bí thư Quận ủy Sơn Trà) đã nêu ra nhiều khó khăn trong việc thu hồi đất đối với các hộ dân làm nhà trên đất không phải là đất ở.

Theo ông Lợi, thời gian qua việc đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, trong đó có các trường hợp thuộc diện giải tỏa nhà trên đất không phải là đất ở.

Ông Lợi cho hay, trước đây, đối với các trường hợp xây dựng nhà trên đất không phải là đất ở nếu có nhu cầu về nhà ở sẽ được xem xét, đề xuất UBND TP.Đà Nẵng cho mua lô đất đường 5,5 m tại khu vực trên địa bàn của quận có giá thị trường thấp hơn so với khu vực giải toả hoặc bố trí tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Tuy nhiên, hiện nay quỹ đất đường 5,5m trên địa bàn Q.Sơn Trà cũng như một số địa phương khác không đủ để cân đối, bố trí cho các hộ giải tỏa trên địa bàn của quận. Do đó, việc đề xuất giải quyết về chỗ ở cho các hộ làm nhà trên đất không phải là đất ở đang gặp khó khăn.

Đại biểu Trần Thắng Lợi kiến nghị có các giải pháp lâu dài để bố trí tái định cư cho người dân làm nhà trên đất không phải là đất ở nhằm đảm bảo an sinh

s.x

Đại biểu Trần Thắng Lợi thông tin, riêng UBND Q.Sơn Trà đề xuất, đối với hộ nghèo, cận nghèo thì đề xuất bố trí 1 lô đất đường 5,5 m theo phương án bố trí tái định cư của dự án nhân với hệ số phù hợp hoặc bố trí 1 lô đất đường 5,5 m thuộc địa bàn các Q.Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Vang và nhân thêm hệ số phù hợp. Đối với các hộ còn lại thì hỗ trợ thuê nhà ở mức phù hợp và không quá 3 năm và chi trả 3 tháng 1 lần.

"Về lâu dài cần nghiên cứu xây dựng các khu chung cư nhà ở xã hội để giải quyết bố trí các hộ giải tỏa đảm bảo chỗ ở cho các hộ theo chủ trương "3 có", đặc biệt là "có nhà ở" đầy tính nhân văn của TP.Đà Nẵng. Nếu không, vô hình trung, chúng ta thực hiện dự án lại đẩy người dân ra đường. Đề nghị TP quan tâm đầu tư để giải quyết bền vững vấn đề này", đại biểu Lợi nói.

Giải trình vấn đề do đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng Trần Thắng Lợi nêu, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng, cho biết, hiện TP.Đà Nẵng có 1.080 trường hợp xây nhà trên đất không phải đất ở khiến cho các dự án đang triển khai chậm tiến độ. Sở đã có báo cáo trình UBND TP xem xét, tìm giải pháp giải quyết, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.