Đại biểu 'truy' Bộ trưởng TN-MT vụ thổi giá đấu giá đất ở Thủ Thiêm

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/03/2022 15:10 GMT+7

Đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà làm rõ vụ "thổi giá" rồi bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm có phải là trục lợi hay không; song ông Hà nói bộ này không được phân công kết luận việc này.

Chiều 16.3, phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển sang chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT).

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

gia hân

Vấn đề được nhiều đại biểu đặt ra với Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà là những bất cập của đấu giá đất, đặc biệt là hiện tượng "thổi giá" trong đấu giá đất để lại nhiều hệ lụy.

Tranh luận với Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội Tạ Văn Hạ, đề nghị ông Hà làm rõ hơn vụ đấu giá đất tại khu đô thị Thủ Thiêm (TP.HCM) đang được dư luận quan tâm và các đại biểu Quốc hội đã đưa ra một cách cụ thể.

"Trong quá trình kiểm tra, giám sát vụ việc cụ thể như thế nào? Bộ trưởng khẳng định có hiện tượng thổi giá lên để nâng giá trị trái phiếu, cổ phiếu, đánh võng giá trị tài sản, lợi dụng để vay ngân hàng.... Với trường hợp cụ thể là vụ đấu giá đất tại Thủ Thiêm thì có hay không?", đại biểu Hạ chất vấn.

Với quan điểm không cần phải hình sự hóa hành vi "thổi giá", lũng đoạn thị trường bất động sản của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, đại biểu Hạ cho rằng, nếu có dấu hiệu lũng đoạn, âm mưu lừa đối, lừa đảo để tăng giá trị hòng vay ngân hàng, chiếm dụng tiền, âm mưu phá hoại nền kinh tế thì "tại sao không xử lý hình sự được"?

"Phải xử lý thật nghiêm mới chấm dứt tình trạng này", đại biểu Hạ nhấn mạnh và nêu vấn đề: liệu chính sách định giá tài sản, đất đai đã phù hợp hay chưa, làm sao không sát để tăng nhiều như vậy?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm đang được các cơ quan trach nhiệm làm rõ.

Theo ông Hà, về các "điểm yếu" của pháp luật trong vấn đề đấu giá đất đai, Bộ TN-MT đã có báo cáo đầy đủ, sắp tới làm gì cũng đã có kiến nghị.

Cụ thể, ông Hà dẫn chứng, Bộ TN-MT đề xuất, khi ký hợp đồng xong phải trả tiền, thời gian trả tiền không chỉ 90 ngày mà chỉ 10 ngày. Tiền đặt trước hiện nay 5%, Bộ TN-MT đề nghị xem xét làm sao đưa giá lên bao nhiêu thì phải có tiền sẵn và chứng minh được và thẩm định của cơ quan có trách nhiệm...

Còn đối với việc vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm có dấu hiệu trục lợi hay không, ông Hà cho biết, các cơ quan điều tra sẽ khẳng định. "Chúng tôi không phải cơ quan được phân công kết luận vấn đề này. Sẽ có thời điểm khẳng định vấn đề đó", ông Hà nói.

Trước đó, ngày 10.12.2021, UBND TP.HCM tổ chức đấu giá thành công 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm với số tiền tổng cộng 37.346 tỉ đồng, gấp 7 lần giá khởi điểm.

Tuy nhiên, sau đấu giá, 2 doanh nghiệp trong đó có Tân Hoàng Minh trúng thầu lô đất với giá hơn 24.500 tỉ đồng đã xin bỏ cọc. Hai doanh nghiệp còn lại vẫn chưa nộp tiền theo mốc ngày 6.2 của cơ quan thuế TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.