Đại chiến U.21 của những tuyển thủ trẻ

17/12/2022 08:08 GMT+7

Trận khai mạc VCK giải U.21 quốc gia 2022 diễn ra lúc 17 giờ hôm nay 17.12 giữa chủ nhà SLNA và Đà Nẵng (trực tiếp trên FPT play).

Đây không chỉ là cuộc đối đầu thú vị giữa 2 trung tâm bóng đá có bề dày truyền thống làm trẻ tốt và đã gặt hái nhiều thành tích, mà đây còn là cuộc đại chiến giữa nhiều tài năng trẻ của 2 đội, trong đó có cả những cầu thủ từng được gọi vào tuyển quốc gia, U.23 hay U.20 Việt Nam.

Trung vệ Lương Duy Cương (phải), cầu thủ đáng chú ý nhất của U.21 Đà Nẵng

Viết Định

Nhân vật đáng chú ý nhất bên đội khách dĩ nhiên sẽ là người vừa trở về từ đội tuyển quốc gia - trung vệ Lương Duy Cương. Do thầy Park có quá nhiều trung vệ đẳng cấp nên Cương không thể chen chân được, nhưng quay lại sân chơi U.21 anh thực sự là một biểu tượng của đội bóng sông Hàn. Sự chỉ huy của trung vệ tài năng đã đá chính ở V-League sẽ mang lại sự yên tâm lớn cho hàng thủ Đà Nẵng.

Trong cuộc bầu chọn đội hình tiêu biểu V-League vừa rồi do Báo Thanh Niên tổ chức, Lương Duy Cương có đến 3 lần lọt vào top 11 hằng tuần cho thấy anh đã chơi tốt thế nào. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League Nguyễn Phi Hoàng. Hoàng cũng 4 lần được bầu vào đội hình tiêu biểu V-League và từ khi rời vai trò hậu vệ để lên đá tấn công cánh trái, ngôi sao 19 tuổi này càng chơi càng hay. Ở vòng loại U.21 tại Pleku, 2 tài năng này vắng mặt nên Đà Nẵng chỉ về thứ 3 trong bảng sau HAGL và Khánh Hòa. Lần này bộ đôi trên sẽ cùng với Phạm Xuân Tạo, Phạm Văn Hữu, Phạm Bá Thảo, Hồ Văn Duy Bảo, Võ Minh Đan chắc chắn sẽ đủ sức gây khó cho SLNA.

Phía chủ nhà cũng có cặp tiền vệ đã tham gia tuyển U.20 Việt Nam và đều đã đá chính ở V-League là Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường. Cả 2 đều mới 19 tuổi và đang chơi rất nổi bật. Ngoài ra, dàn cầu thủ tài năng khác như tiền vệ Nguyễn Văn Bách, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải, tiền đạo Ngô Văn Lương, hậu vệ trái Trần Quốc Thành, trung vệ Hồ Khắc Lương đều đang rất tự tin, sung sức, từng vào chung kết U.21 năm 2020 cũng như 4 lần hạng ba U.19 liên tiếp từ năm 2019- 2022 chắc chắn sẽ không muốn ngày mở màn lại gặp bất lợi trên sân Vinh, vì thế sẽ chơi cống hiến và nỗ lực.

Trước đó, lúc 14 giờ 30 cùng ngày diễn ra trận HAGL - Thanh Hóa, được truyền trực tiếp trên Truyền hình Thanh Niên, YouTube thể thao 360.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.