Đại hội Đoàn tỉnh An Giang: Nhiều công trình mang lợi ích thiết thực cho cộng đồng

04/10/2022 07:00 GMT+7

An Giang ">Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong hai ngày 3 và 4.10.

Tổ chức Đoàn các cấp của tỉnh An Giang đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra.

Cụ thể, rất nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được triển khai thực hiện, như: Xây dựng 204 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại 156 xã, phường, thị trấn với tổng kinh phí gần 4,6 tỉ đồng; xây dựng mới 59 cây cầu bê tông nông thôn trị giá gần 27 tỉ đồng; hỗ trợ xóa gần 400 căn nhà tạm dột nát cho gia đình khó khăn về nhà ở; trồng mới hơn 820.000 cây xanh; trao hơn 2.000 góc học tập “Vì bạn nghèo” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 2 tỉ đồng; trao các nguồn hỗ trợ và các loại học bổng cho học sinh, sinh viên trị giá hơn 27 tỉ đồng.

Các đại biểu tham dự đại hội chụp hình lưu niệm

Trần Ngọc

Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào năm 2021, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tỉnh đoàn An Giang đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân trong và ngoài tỉnh hơn 11.000 túi an sinh, hỗ trợ tiêu thụ hơn 200 tấn nông sản và trao hơn 15.000 phần quà cho các em thiếu nhi.

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đã gửi thư cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, trong thư ông Quang viết: “Những năm qua, Đoàn thanh niên An Giang cũng đã chủ động đề xuất thực hiện các công trình, phần việc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương, tạo ra các phong trào hành động cách mạng sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Tôi thật sự vui mừng và xúc động trước hàng ngàn những tấm gương thanh niên vượt khó vươn lên, cần cù, lao động sáng tạo, năng động tiếp cận cái mới, dám nghĩ, dám làm, suy tư, trăn trở vì lợi ích của quê hương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi có lời khen đến đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, đồng thời ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cháu trong đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương An Giang giàu đẹp, văn minh. Tôi mong rằng tuổi trẻ tỉnh An Giang tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”…

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo chính trị tại đại hội

Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, cho biết: “Thời gian tới sẽ đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nhằm xây dựng thế hệ thanh niên An Giang phát triển về thể chất lẫn tinh thần, giàu lòng yêu nước, có tri thức, có ý chí tự lực, tự cường, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm với xã hội. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên An Giang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số…”.

Cụ thể, Tỉnh đoàn An Giang đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật như: có ít nhất 3.500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ hiện thực; trồng mới 1,5 triệu cây xanh tạo bóng mát và cây phân tán bảo vệ đê bao vượt lũ; mỗi huyện, thị, thành Đoàn hỗ trợ phát triển ít nhất 1 sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP/năm; cán bộ, đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ vay vốn 240 tỉ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế. Có ít nhất 100 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn, Hội hỗ trợ. Công trình thanh niên nhiệm kỳ là hỗ trợ ít nhất 55 thanh niên thoát nghèo bền vững; xây dựng mới 2 nhà thiếu nhi cấp huyện; cất mới 350 căn nhà nhân ái và xây dựng 10 cây cầu nông thôn.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 36 anh/chị. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành khóa mới bầu anh Phan Duy Bằng tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh đoàn An Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.