Đài Loan: 56 người chết vì cúm H1N1, mối đe dọa lớn hơn cả viêm phổi Vũ Hán

Văn Khoa
Văn Khoa
04/02/2020 10:21 GMT+7

Cúm mùa ở Đài Loan đang gây ra mối đe dọa cho con người lớn hơn cả viêm phổi Vũ Hán, khi có ít nhất 56 người chết vì suy hô hấp do ảnh hưởng của vi rút cúm H1N1 trong 3 tháng qua.

Tính đến nay chỉ có 10 trường hợp nhiễm vi rút Corona mới gây viêm phổi Vũ Hán được xác định ở Đài Loan và không có trường hợp tử vong, theo tờ South China Morning Post hôm nay 4.2.
Giới chức Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) của Đài Loan cho hay trong mùa cúm có 771 trường hợp bị cúm H1N1, với những biến chứng nghiêm trọng từ ngày 1.10.2019, trong đó có 56 trường hợp tử vong.

[VIDEO] Vi rút corona gây viêm phổi Vũ Hán: chúng ta đã biết được gì?

Một nữ phát ngôn viên CDC cho biết thêm trong số ca nghiêm trọng có 41% trên 65 tuổi; 32% trong độ tuổi 50-64. Bà này khẳng định 98% số bệnh nhân không tiêm vắc xin cúm và gần 80% có các bệnh mạn tính.
Vị phát ngôn viên kêu gọi người dân tiêm vắc xin cúm để bảo vệ chính mình, lưu ý “không có người nào trong số 43 bệnh nhân chết vì biến chứng từ cúm trong 3 tháng qua được tiêm vắc xin”.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm nay 4.2 dự báo số ca ung thư ở các nước có thu nhập thấp và trung bình có thể tăng 81% đến năm 2040 do thiếu đầu tư vào phòng ngừa và chăm sóc bệnh, theo AFP.

[VIDEO] Trung Quốc phát hiện đợt bùng phát dịch H5N1 mới có thể gây tử vong cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.