Đài Loan sẽ mua trực thăng chống tàu ngầm từ Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
17/11/2021 16:01 GMT+7

Lực lượng phòng vệ Đài Loan hôm nay 17.11 thông báo lực lượng này sẽ mua 12 trực thăng chống tàu ngầm MH-60R Seahawk từ Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang.

Giới chức Đài Loan cho hay số trực thăng nói trên không chỉ tăng cường khả năng tác chiến chống tàu ngầm (ASW) của lực lượng phòng vệ biển mà còn yểm trợ hỏa lực cho các tàu chiến nổi từ trên không, theo báo Taiwan News dẫn lại thông tin từ tờ Liberty Times.

Một trực thăng MH-60R Seahawk của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ

Số trực thăng MH-60R Seahawk Đài Loan quyết định mua sẽ góp phần làm cho các phi đội tấn công trên biển được triển khai nhanh chóng. Trực thăng MH-60R Seahawk được trang bị tên lửa không đối đất Hellfire và ngư lôi chống tàu ngầm hạng nhẹ.

Thông báo mua 12 trực thăng MH-60R Seahawk được đưa ra một ngày sau khi 8 máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó có 2 máy bay tác chiến điện tử Y-9, 2 chiến đấu cơ J-16 và một máy bay săn ngầm Y-8, bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan, theo Taiwan News dẫn lại thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

Đáp lại, Đài Loan điều chiến đấu cơ, phát cảnh báo qua sóng vô tuyến và dùng hệ thống tên lửa phòng thủ theo dõi máy bay Trung Quốc.

Tổng thống Biden nói Mỹ không khuyến khích Đài Loan độc lập

Trung Quốc cho máy bay quân sự bay vào ADIZ của Đài Loan gần như mỗi ngày kể từ đầu tháng này, trừ ngày 3.11. Kể từ tháng 9.2020, Trung Quốc gia tăng dùng chiến thuật vùng xám bằng cách thường cho máy bay quân sự bay vào ADIZ của Đài Loan, theo Taiwan News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.