Đắk Nông: Khởi tố bị can rao bán nông cụ rồi chiếm đoạt tiền cọc

14/04/2023 13:31 GMT+7

Công an vừa khởi tố một bị can lên mạng xã hội Facebook rao bán các loại nông cụ, sau đó lừa nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt.

Ngày 14.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Dũng (27 tuổi, quê tỉnh Long An), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dũng sử dụng các số điện thoại khác nhau để lập nhiều tài khoản Facebook, sau đó đăng hình ảnh, thông tin về việc rao bán các loại nông cụ như: máy cày, máy cắt, máy gặt lúa… với giá rẻ trên các tài khoản để dụ "con mồi".

Sau khi khách hàng đồng ý mua, Dũng yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền đặt cọc rồi cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Đắk Nông: Khởi tố bị can lên mạng rao bán nông cụ rồi chiếm đoạt tiền cọc - Ảnh 1.

Công an H.Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) lấy lời khai đối với Hồ Văn Dũng

CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 12.2022 đến đầu tháng 4.2023, Hồ Văn Dũng thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Facebook. Trong đó, bước đầu công an xác định Dũng thực hiện trót lọt 4 vụ, chiếm đoạt khoảng 246 triệu đồng của 4 nạn nhân ở các tỉnh Đắk Nông, Quảng Trị và Đồng Tháp.

Đơn cử, trường hợp anh T.V.P (ngụ H.Cư Jút), Dũng đã lừa tiền đặt cọc mua xe máy cày, chiếm đoạt của anh P. 21 triệu đồng.

Công an H.Cư Jút đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Hồ Văn Dũng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.