Đắk Nông: Khởi tố nhóm bị can giả danh cán bộ, lừa đảo 2,2 tỉ đồng

16/03/2023 09:40 GMT+7

Ngoài việc giả danh cán bộ đang là trợ lý của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông, các bị can còn làm giả các hồ sơ, tài liệu để thực hiện dự án trang trại nuôi heo, lừa đảo hàng tỉ đồng.

Ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thương (31 tuổi, quê Bình Định) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Tô Văn Giản (50 tuổi, ngụ TP.Gia Nghĩa), Nguyễn Á (32 tuổi, quê Phú Yên) cùng bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm bị can giả trợ lý lãnh đạo Đắk Nông để lừa 2,2 tỉ đồng  - Ảnh 1.

Một trong số 3 bị can đang làm việc với cán bộ công an

CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm bị can đã tự nhận là trợ lý, hiện đang giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông nên có thể giúp ông P.M.T. (giám đốc một công ty có trụ sở tại tỉnh Bình Phước) làm các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến dự án trang trại nuôi heo.

Sau đó, nhóm bị can Lê Thương, Tô Văn Giản và Nguyễn Á còn làm giả các hồ sơ, tài liệu để thực hiện dự án trang trại nuôi heo để lừa đảo. Trong khoảng thời gian từ tháng 12.2021 - 8.2022, ông P.M.T đã bị nhóm này lừa gần 2,2 tỉ đồng. Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.