Dân bức xúc vì chậm thi hành giải quyết khiếu nại

Phạm Đức
Phạm Đức
08/12/2023 08:06 GMT+7

Từ sai sót của cán bộ phường, nhiều năm qua, 3 hộ dân ở P.Hưng Trí (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã gửi đơn khiếu nại khắp nơi, mong được giao đất lâm nghiệp để làm ăn sinh sống.

MÒN MỎI CHỜ GIẢI QUYẾT

Theo đơn kêu cứu của 3 hộ dân ở P.Hưng Trí, vào ngày 10.1.2005, ông Nguyễn Văn Túy (ngụ xã Kỳ Trinh, nay là P.Kỳ Trinh, TX.Kỳ Anh) được Công ty CP nông lâm sản Hà Tĩnh ký hợp đồng giao khoán cho 11,4 ha đất lâm nghiệp thuộc địa phận xã Kỳ Hưng (nay là P.Kỳ Hưng, TX.Kỳ Anh) để trồng và chăm sóc, với thời hạn 40 năm. Tuy nhiên, đến ngày 18.6.2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định thu hồi hơn 2.648 ha đất của Công ty CP nông lâm sản Hà Tĩnh đang quản lý, sử dụng và giao về cho UBND các xã trên địa bàn quản lý (trong đó có phần diện tích đất của ông Túy).

Dân bức xúc vì chậm thi hành giải quyết khiếu nại - Ảnh 1.

Khu đất lâm nghiệp mà ông Túy chưa chấp nhận thanh lý hợp đồng hiện đang được trồng keo

PHẠM ĐỨC

Công ty CP nông lâm sản Hà Tĩnh sau đó đã tiến hành bàn giao toàn bộ diện tích đất theo quyết định của tỉnh Hà Tĩnh. Riêng diện tích đất lâm nghiệp mà ông Túy được giao khoán, UBND P.Hưng Trí phối hợp với ngành chức năng TX.Kỳ Anh đo vẽ, xác định lại diện tích và giá trị mà ông này đã đầu tư vào đất để thực hiện việc thanh lý hợp đồng.

Đáng nói, khi ông Túy chưa bàn giao số diện tích đất lâm nghiệp được giao khoán thì UBND P.Kỳ Hưng đã vội vã thông báo rộng rãi cho người dân đăng ký nhận đất của ông này để sản xuất. Từ thông báo này, có 4 hộ dân là Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Văn Danh đã nộp đơn đăng ký và được UBND P.Hưng Trí xét duyệt. Đây cũng là nguyên nhân khiến 4 hộ dân sau đó phát sinh đơn khiếu nại.

Ông Sửu cho biết gia đình ông và 3 hộ dân ở P.Kỳ Hưng sau khi được UBND phường bàn giao đất thực địa và nộp hơn 2 triệu đồng lệ phí cấp đất thì đã thuê máy móc lên đào rãnh thoát nước để trồng cây. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì bị ông Túy cản trở, ngăn không cho thực hiện. Ông Sửu và 3 hộ dân đã làm đơn khiếu nại lên UBND P.Kỳ Hưng và TX.Kỳ Anh để yêu cầu giải quyết quyền lợi. "Ngặt nỗi là UBND TX.Kỳ Anh đã ra quyết định giải quyết khiếu nại không hợp tình, hợp lý nên chúng tôi tiếp tục gửi đơn lên UBND tỉnh. Đến tháng 7.2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, yêu cầu UBND TX.Kỳ Anh thu hồi, hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại trước đó và vận động ông Túy bàn giao 11,4 ha đất cho phường quản lý", ông Sửu trình bày.

Theo ông Sửu, trong quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu UBND P.Hưng Trí và TX.Kỳ Anh sau khi thu hồi toàn bộ khu đất của ông Túy thì giao cho các hộ dân có nhu cầu. Trong đó, cần xem xét đến nhu cầu sử dụng đất của 4 hộ có khiếu nại nhưng chưa có đất và đang thiếu đất sản xuất. "Đến nay đã hơn 4 năm trôi qua, song UBND TX.Kỳ Anh và P.Kỳ Hưng vẫn chậm trễ giải quyết dứt điểm quyết định giải quyết khiếu nại. Việc này làm ảnh hưởng quyền lợi của người dân chúng tôi", ông Thắng bức xúc.

TẠI SAO CHƯA THỂ THU HỒI 11,4 HA ĐẤT?

Theo báo cáo của UBND TX.Kỳ Anh, vào năm 2022, ngành chức năng địa phương đã tổ chức xác định lại ranh giới trên thực địa và ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho ông Túy, song ông này không đồng ý. Ông Túy đề nghị điều chỉnh tăng thêm mức bồi thường, hỗ trợ và xem xét quyền lợi đối với thời gian còn lại theo hợp đồng giao khoán.

Ngoài ra, P.Hưng Trí cũng thông báo cho các hộ ông Sửu, Vũ, Thắng và Danh trực tiếp lên làm hồ sơ thủ tục để được giao đất tại các vị trí khác. Tuy nhiên, chỉ có ông Danh đồng ý và ông này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. "Chúng tôi không đồng ý nhận đất ở nơi khác là vì chính quyền địa phương không thực hiện đúng yêu cầu trong quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong khi đó, vị trí đất rừng mà P.Hưng Trí muốn giao cho chúng tôi nằm ở vị trí cao, đường sá đi lại khó khăn", ông Sửu bộc bạch.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch UBND TX.Kỳ Anh, cho hay hiện nay do gặp nhiều vướng mắc nên chính quyền địa phương vẫn chưa thể thực hiện thanh lý hợp đồng đối ông Túy để thu hồi 11,4 ha đất lâm nghiệp bàn giao cho UBND P.Hưng Trí quản lý. Lý do cụ thể còn vướng mắc ở đâu thì ông Sơn từ chối cung cấp và hẹn sẽ giao cho phòng ban chuyên môn trả lời. Tuy vậy, dù PV đã đăng ký làm việc qua Văn phòng UBND TX.Kỳ Anh theo quy định, nhưng vẫn chưa được hồi âm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.