Dân mang loa, trống, băng rôn ra bờ sông Lam phản đối khai thác cát

Khánh Hoan
Khánh Hoan
01/04/2025 17:39 GMT+7

Cho rằng doanh nghiệp khai thác cát gây sạt lở đất, nhiều người dân ở Nghệ An đã mang theo trống, cờ, loa, băng rôn ra bờ sông Lam để phản đối hoạt động khai thác cát.

Ngày 1.4, ông Nguyễn Quốc Chương, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn (H.Thanh Chương, Nghệ An), cho biết 2 ngày qua, nhiều người dân xã này kéo ra bờ sông Lam, đoạn chảy qua địa bàn xã, để phản đối hoạt động khai thác cát của các doanh nghiệp.

Người dân Nghệ An phản đối khai thác cát gây sạt lở sông Lam - Ảnh 1.

Người dân kéo ra bờ sông Lam để phản đối khai thác cát

ẢNH: N.VINH

Người dân cho rằng việc khai thác cát không đúng ranh giới khiến bờ sông bị sạt lở, đất sản xuất bị cuốn trôi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, nhưng việc khai thác vẫn cứ diễn ra.

Ông Chương cũng cho hay, xã đã tổ chức đối thoại với người dân 3 lần để trao đổi, thông tin cho người dân hiểu thêm về hoạt động khai khoáng. Chiều 31.3, UBND xã Đồng Văn đã thuê đơn vị chuyên môn về đo đạc, xác định vị trí khai thác có nằm trong ranh giới mỏ được cấp phép hay không.

"Chúng tôi đã liên hệ với Phòng Quản lý khoáng sản của Sở Nông nghiệp và Môi trường, họ tiếp nhận thông tin và hứa sẽ sớm về kiểm tra thực tế", ông Chương nói.

Đơn vị được phép khai thác cát tại khu vực này là Công ty CP khai thác cát sạn và vận tải Thanh Chương. Doanh nghiệp được cấp phép khai thác năm 2018 tại xã Đồng Văn và từng bị tạm đình chỉ khai thác do vi phạm quy định khai thác. Sau khi hoạt động trở lại, doanh nghiệp này bị người dân tố khai thác vượt ranh giới mỏ, gây sạt lở bờ sông.

UBND xã Đồng Văn đã kiểm tra thực địa, xác định mốc giới và yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ đúng phạm vi được cấp phép, cung cấp đầy đủ thông tin về phương tiện và khu vực hoạt động.

Người dân Nghệ An phản đối khai thác cát gây sạt lở sông Lam - Ảnh 2.

Người dân cho rằng, việc khai thác cát đã gây ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Lam

ẢNH: N.VINH

Năm 2023, UBND xã Đồng Văn đã gửi văn bản lên huyện đề nghị rà soát hoạt động khai thác khoáng sản của doanh nghiệp này.

Sau đó vài ngày, UBND H.Thanh Chương đã có văn bản gửi Sở TN-MT Nghệ An (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị kiểm tra mỏ cát và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến đê điều, đất sản xuất.

Tuy nhiên, một lãnh đạo H.Thanh Chương cho biết đến nay huyện vẫn chưa nhận được phản hồi.

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND H.Thanh Chương, cho biết sau khi người dân kéo ra phản đối khai thác cát, huyện đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng khai thác và đề nghị công an xã túc trực tại khu vực này để ngăn chặn các tàu hút cát hoạt động, chờ kết quả đo đạc, xác định cụ thể vị trí các mốc ranh giới mỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.