Dân mạng Việt ủng hộ cấm chiếu ‘The Roundup’ có Ma Dong Seok

08/07/2022 06:39 GMT+7

Phần lớn dân mạng Việt ủng hộ tin tức The Roundup (The Outlaw 2) bị cấm chiếu ở Việt Nam . Nhiều bình luận tỏ ra bức xúc bộ phim vì khắc họa tiêu cực TP.HCM.

Phần lớn dân mạng Việt không hài lòng về cách The Roundup khắc họa TP.HCM cũng như Việt Nam

poster phim

The Roundup (The Outlaw 2) (tựa Việt: Ngoài vòng pháp luật 2 hay Thành phố tội ác 2) chính thức không thể ra mắt ở Việt Nam vì “có quá nhiều cảnh bạo lực”. Đồng thời, phim cũng gây tranh cãi khi miêu tả TP.HCM như một vùng đất vô pháp, nơi bọn tội phạm Hàn Quốc không ngần ngại bắt cóc và giết hại du khách.

Suốt những giờ qua, thông tin The Roundup không được phép phát hành ở Việt Nam đang được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Điển hình như trên K Crush, một blog chuyên cập nhật tin tức showbiz Hàn tại Việt Nam và có hơn 1,2 triệu lượt theo dõi, bài viết thông báo The Roundup không ra mắt ở Việt Nam đã thu hút nhiều sự quan tâm.

Hầu hết top bình luận đều tỏ ra tán thành việc The Roundup bị cấm chiếu ở Việt Nam: “Với bối cảnh xuyên tạc như thế thì cấm là đúng, chẳng có gì phải tiếc cả”, “Cấm là đúng”, “Miêu tả TP.HCM như vùng đất tội phạm, vô luật pháp thì cấm là đúng rồi”, “Xem hết phim của chú Ma Dong Seok rồi nhưng mà phim này cấm chiếu là đúng. Dù có lấy bối cảnh năm 2000 thì người xem cũng sẽ có thành kiến sau khi xem phim thôi”, “Thoại phim còn vớ vẩn hơn cơ, coi thường nghiệp vụ của cơ quan chức năng Việt Nam lắm luôn”, “Bị cấm chiếu là đúng rồi, mô tả sai lệch về thành phố của nước mình như vậy. Làm phim hay thế nào không cần biết, nhưng xuyên tạc, “ăn không nói có” về TP.HCM là thấy không chấp nhận được rồi”…

The Roundup từng có kế hoạch đến Việt Nam quay phim nhưng không thể vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, nên ê kíp đã dựng lên phim trường và dùng CG (kỹ thuật đồ họa vi tính) để chỉnh sửa

poster phim

Một ý kiến khác gây chú ý trên nhóm Chê Phim Review: “Mê phim Hàn Quốc thì mê nhưng đừng cổ xúy chuyện bôi xấu đất nước khác”. Không ít dân mạng còn đưa ra dẫn chứng là các tội phạm Hàn Quốc hay quốc tế khi sang TP.HCM cũng như Việt Nam đều bị cơ quan chức năng địa phương bắt gọn, không hề có chuyện TP.HCM là “thiên đường tội phạm” như The Roundup đề cập. Đáng nói, vài quan điểm cho rằng The Roundup chỉ đơn thuần là phim giải trí, do đó, không nên cấm tác phẩm.

The Roundup là phần tiếp theo của The Outlaw 1, tác phẩm hành động bạo lực từng "làm mưa làm gió" màn ảnh rộng Hàn Quốc khi ra mắt hồi tháng 10.2017. The Roundup quy tụ dàn sao Hàn gồm Ma Dong Seok, Son Seok Goo, Choi Gwi Hwa, Ha Joon…

The Roundup đang lập nhiều kỷ lục phòng vé ở Hàn Quốc

insatgram nv

The Roundup xoay quanh hành trình của thám tử Ma Seok Do (Ma Dong Seok đóng) và các cảnh sát khi phải đối đầu với Kang Hae Sang (Son Seok Goo), tên tội phạm nguy hiểm trốn sang Việt Nam.

Được biết, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh ký Quyết định cấm phổ biến phim ngày 23.5. Theo đó, cấm phổ biến phim Ngoài vòng pháp luật 2 (tên gốc The Roundup) của biên kịch Kim Min Sung và đạo diễn Lee Sang Young, có độ dài 105 phút. Phía Cục cho biết lý do cấm chiếu vì "phim có nhiều hình ảnh thể hiện cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man vi phạm điều cấm của Luật Điện ảnh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.