Dân Nga vẫn chi 15 tỉ USD sắm hàng ngoại nhập bất chấp cấm vận bằng cách nào?

19/11/2022 15:00 GMT+7

Hàng hóa trị giá hơn 12 tỉ USD bị chặn nhập khẩu vào Nga bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây đã được nhập khẩu thông qua các bên thứ ba trong năm nay.

Theo một quan chức hải quan Nga, giá trị hàng hóa nước ngoài đưa vào Nga theo chương trình nhập khẩu song song có thể vượt qua 15 tỉ USD vào cuối năm nay.

Nhập khẩu song song cho phép cung cấp các sản phẩm có nhu cầu trên thị trường Nga thông qua các nước thứ ba mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Ví dụ, các nhà cung cấp Nga được phép mua iPhone từ Thổ Nhĩ Kỳ thay vì trực tiếp từ nhà cung cấp.

Người dân Nga đã có thể mua điện thoại iPhone thông qua bên thứ 3

cnn

Chính phủ Nga đã hợp pháp hóa việc nhập khẩu song song trở lại vào tháng 3 để đáp ứng nhu cầu hàng hóa nước ngoài sau khi nhiều thương hiệu quốc tế bắt đầu ngừng kinh doanh tại Nga trong bối cảnh xung đột và phương Tây áp các lệnh cấm vận.

Biện pháp này liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa gốc, nhưng thông qua các kênh cung cấp thay thế.

Danh sách hàng hóa nhập khẩu song song được Bộ Thương mại Nga phê duyệt và có thể được sửa đổi khi có nhu cầu về sản phẩm mới. Tuy nhiên, một thương hiệu chỉ có thể được thêm vào danh sách nhập khẩu song song nếu công ty là chủ sở hữu thương hiệu này đã rời khỏi thị trường Nga, ngừng giao hàng hoặc ngừng sản xuất ở Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.