Dân vùng sạt lở sông Tiền Đồng Tháp ngóng kè từng ngày

Thanh Quân
Thanh Quân
Hàng trăm hộ dân vùng sạt lở đường Nguyễn Hương (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đang đếm từng ngày chờ dự án kè bảo vệ bờ sông hoàn thành để sớm ổn định cuộc sống.

Ngóng tiến độ dự án

Ngày 22.8, các đơn vị thi công vẫn đang khẩn trương thực hiện dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương (khóm Tân Tịch và khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh). Tiếng máy móc liên tục vang lên, công nhân làm việc trên bờ lẫn dưới sông đều tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để thi công đẩy nhanh tiến độ.

Bờ kè bên sông Tiền và mong ước trở về nhà của người dân vùng sạt lở - Ảnh 1.

Bờ sông Tiền (đường Nguyễn Hương, phường Cao Lãnh) nơi từng xảy ra vụ sạt lở lớn

ẢNH: THANH QUÂN

Nhìn công trình từng ngày vươn dần ra phía lòng sông, bà Trần Thị Dân (70 tuổi), một trong những hộ chịu thiệt hại nặng do sạt lở, vừa mừng vừa mong ngóng ngày tuyến kè hoàn thành.

Nhắc lại rạng sáng 20.9.2025, bà Dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi cả gia đình đang ngủ, bà bất ngờ nghe tiếng động lớn từ nhà hàng xóm. Chạy ra ngoài, bà chết lặng khi chứng kiến căn nhà bên cạnh bị sụp xuống sông. Bà chỉ kịp hô hoán các con nhanh chóng chạy ra ngoài. Không lâu sau, căn nhà của chính gia đình bà cũng đổ xuống dòng nước.

Bờ kè bên sông Tiền và mong ước trở về nhà của người dân vùng sạt lở - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng huy động nhiều máy móc để thực hiện dự án

ẢNH: THANH QUÂN

"Lúc đó chỉ biết chạy, không kịp lấy gì hết. Nhà sập xuống sông, tài sản cũng mất theo", bà Dân nhớ lại. Từ đó đến nay, gia đình bà phải dựng một túp lều tạm ngay trên phần sân của căn nhà cũ để có chỗ trú ngụ. Không còn mái nhà kiên cố, cuộc sống trở nên nhọc nhằn hơn. Những ngày nắng nóng, căn lều hứng trọn hơi nóng; lúc trời mưa, nước tạt vào khiến sinh hoạt càng thêm khó khăn.

Thế nhưng, giữa cảnh sống tạm bợ ấy, sự xuất hiện của tuyến kè đang dần hoàn thiện mang đến cho bà nhiều hy vọng. "Thấy cái kè này xây nhanh vậy tôi vui lắm. Mong cho cái kè sớm hoàn thành để người dân ổn định cuộc sống", bà Dân nói.

Làm cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thành dự án

Gần 1 năm trước, sạt lở bờ sông Tiền tại khu vực này xảy ra vào các ngày 20.9 và 24.9.2025, trong bối cảnh mưa lớn, lũ lên nhanh, kết hợp với lượng phương tiện giao thông đường thủy qua lại nhiều. Đoạn sạt lở dài khoảng 500 mét, có nơi ăn sâu vào đất liền từ 30 - 70 mét. Sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng làm 35 hộ dân với 132 nhân khẩu bị ảnh hưởng, nhiều nhà cửa, đất đai bị sụp xuống sông.

Bờ kè bên sông Tiền và mong ước trở về nhà của người dân vùng sạt lở - Ảnh 3.

Cũng giống như nhiều hộ dân khác, bà Dân luôn mong ngóng dự án sớm được hoàn thành

ẢNH: THANH QUÂN

Đáng lo ngại hơn, ngoài khu vực đã sạt lở, khoảng 1.600 mét bờ sông còn lại được xác định có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Khu vực này ảnh hưởng đến khoảng 285 hộ dân với hơn 900 nhân khẩu. Với người dân sống dọc bờ sông, mỗi đợt nước lớn, mưa kéo dài hay tiếng động bất thường từ lòng đất đều có thể trở thành nỗi lo.

Trước tình trạng trên, tháng 10.2025, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương. Mục tiêu của dự án là khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở, sụp lún bờ sông, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông trong khu vực.

Bờ kè bên sông Tiền và mong ước trở về nhà của người dân vùng sạt lở - Ảnh 4.

Nhiều đoạn kè đã dần thành hình sau gần 1 năm triển khai xây dựng

ẢNH: THANH QUÂN

Công trình được triển khai trên đoạn sạt lở khẩn cấp, nguy hiểm dài khoảng 520 mét, bao gồm cả khóa đầu kè. Theo thiết kế, chiều dài kết cấu thân kè và đỉnh kè khoảng 518,5 mét; cao trình đỉnh kè +3,1 mét; chiều rộng sàn kè tại cao trình +2,2 mét là 5,5 mét và tường chắn bê tông cốt thép cao 1,5 mét.

Thời gian thực hiện công trình theo lệnh xây dựng khẩn cấp đến ngày 31.12.2026, với nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 1 được giao làm chủ đầu tư.

Bờ kè bên sông Tiền và mong ước trở về nhà của người dân vùng sạt lở - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trong năm 2026

ẢNH: THANH QUÂN

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 1 cho biết sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, các nhà thầu đã tổ chức thi công trở lại với tinh thần khẩn trương, tập trung bù tiến độ các hạng mục còn chậm. Đến nay, dự án đạt khoảng 75% khối lượng, tỷ lệ giải ngân đạt trên 72%. Chủ đầu tư đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu tăng tốc thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026.

Trên công trường, hơn 30 nhân sự được huy động, chia thành 2 tổ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, triển khai các phần việc trên bờ và dưới sông. Kỹ sư Nguyễn Văn Sang, cán bộ kỹ thuật thuộc nhà thầu xây dựng dự án, cho biết việc thi công dưới sông phụ thuộc nhiều vào mực nước và điều kiện thời tiết. "Vì vậy, khi nước rút, chúng tôi sẽ đẩy mạnh triển khai các hạng mục dưới sông, sớm hoàn thiện bờ kè, dự kiến hoàn thành trong năm 2026", ông Sang cho biết. 

Nhịp thi công hối hả trên công trình giờ đây không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để kịp tiến độ, mà còn mang theo hy vọng của hàng trăm người dân về một cuộc sống bình yên, không còn canh cánh nỗi lo sạt lở.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.