Đang bị truy nã tội giết người vẫn đi trộm cắp tài sản ở TP.HCM

12/03/2023 18:35 GMT+7

Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) vừa bắt giữ 2 nghi phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, 1 nghi phạm đang bị truy nã về tội giết người.

Ngày 12.3, Công an Q.Gò Vấp cho biết vừa bắt 2 nghi phạm có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, Công an Q.Gò Vấp tiếp nhận tin báo của người dân về vụ trộm cắp tài sản, xảy ra lúc 1 giờ sáng 23.2, tại căn nhà trên đường số 5 (P.17). Tổng tài sản bị mất trộm ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an nhận định đây là nhóm trộm chuyên nghiệp, thủ đoạn của chúng là mặc áo xe ôm công nghệ, lợi dụng sơ hở của chủ nhà để đột nhập trộm cắp.

Đến ngày 25 - 26.2, Công an Q.Gò Vấp đã bắt giữ Ngô Thanh Hải (35 tuổi, ngụ Q.8) và Ngô Minh Hiếu (37 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh), là 2 anh em họ.

Nghi phạm Hiếu (ảnh trên) và Hải, cùng tang vật trong vụ việc

Tại cơ quan công an, Hải và Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cả 2 nghi phạm khai để có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản

Ngoài vụ trộm nói trên, Hải và Hiếu khai còn thực hiện một vụ trộm khác vào sáng 20.2 tại một căn nhà trên đường Quang Trung (P.10).

Nhóm này chia nhiệm vụ khi đi trộm cắp, Hải đứng ngoài cảnh giới, Hiếu đột nhập lấy tài sản.

Qua hồ sơ, công an xác định Ngô Thanh Hải có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Ngô Minh Hiếu có 1 tiền sự, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Đáng chú ý, Hiếu đang bị truy nã về tội giết người.

Vụ việc đang được công an khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Xem nhanh 20h ngày 12.3: Việt Nam sắp 100 triệu người | Siêu bụi ở siêu dự án sân bay Long Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.