Đăng kiểm ở Đồng Nai bị dồn ứ do ô tô các nơi khác đổ về

Lê Lâm
Lê Lâm
10/05/2023 11:59 GMT+7

Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai Dương Văn Đông cho biết tình trạng dồn ứ đăng kiểm ở Đồng Nai do số lượng lớn ô tô từ các tỉnh, thành khác đổ về.

Tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 diễn ra vào sáng 10.5, Hội Xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai nêu lên một số kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó có vấn đề đăng kiểm xe ô tô.

Đăng kiểm ở Đồng Nai dồn ứ xe lượng lớn ô tô từ nơi khác đổ về - Ảnh 1.

Chủ phương tiện đang làm thủ tục lấy phiếu hẹn đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 60.05D tại Đồng Nai

LÊ LÂM

Cụ thể, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai nêu lên tình trạng đăng kiểm bị dồn ứ làm ách tắc các hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa do phương tiện vận tải đến hạn đăng kiểm quá nhiều.

"Các xe đến hạn đăng kiểm hiện nay bốc số đều phải hẹn đến đầu tháng 7.2023, trong khi doanh nghiệp không thể đưa phương tiện vận tải vào hoạt động. Trong khi chi phí bảo trì đường bộ, vé đi đường và lãi suất vay ngân hàng đầu tư cho phương tiện vận tải và các chi phí khác vẫn phải chi, làm lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp và toàn xã hội", ông Hưng nói.

Đăng kiểm ở Đồng Nai dồn ứ xe lượng lớn ô tô từ nơi khác đổ về - Ảnh 2.

Số thứ tự để lấy phiếu hẹn đăng kiểm được ghi vào tay

LÊ LÂM

Trả lời vấn đề này, ông Dương Văn Đông, Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai cho biết toàn tỉnh có 6 trung tâm đăng kiểm, hiện có 5/6 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Trước đây công suất cả 6 trung tâm đăng kiểm khoảng 600 xe/ngày, tuy nhiên do tăng thời gian hoạt động (từ 6 sáng đến 19 giờ) nên dù chỉ 5 trung tâm hoạt động nhưng năng suất tăng lên gần 1.000 xe/ngày. 

Đăng kiểm ở Đồng Nai dồn ứ xe lượng lớn ô tô từ nơi khác đổ về - Ảnh 3.

Ngồi chờ tới lượt phát phiếu hẹn đăng kiểm

LÊ LÂM

Ông Đông nói thêm, tình trạng dồn ứ tại các trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai do số lượng lớn xe ở các tỉnh, thành ngừng đăng kiểm dồn về Đồng Nai. "Phải đến 40% - 50% xe ngoài tỉnh dồn vào", ông Đông nói.

Ông Đông cũng lưu ý các doanh nghiệp, để việc đăng kiểm được nhanh chóng cần rà soát lại hạn đăng kiểm của phương tiện rồi lên kế hoạch đăng ký hợp lý và bảo trì, sửa chữa xe phù hợp với các quy chuẩn của nhà sản xuất.

Xem nhanh 12h ngày 10.5: Tổng hợp tin tức trong ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.