Đánh bom cầu Crimea gây chấn động

Khánh An
Khánh An
09/10/2022 06:30 GMT+7

Giới chức Nga cho hay vụ đánh bom bằng xe khiến cây cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga sập một phần, trong khi phía Ukraine ám chỉ “sự khởi đầu”.

Đài RT dẫn thông báo của Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cho biết vụ nổ bom xảy ra vào 6 giờ 7 ngày 8.10 tại làn đường xe hơi trên cầu Crimea, khiến 7 toa tàu chứa nhiên liệu của đoàn tàu đang chạy trên cầu đường sắt song song bị cháy. Trong khi chưa rõ nguyên nhân cụ thể, thiệt hại tại cây cầu có thể gây bất lợi cho tuyến hậu cần chính của Nga ở miền nam Ukraine và thêm diễn biến bất lợi đối với chiến dịch của Moscow.

Tuyến hậu cần quan trọng

Cầu Crimea dài 19 km bắc qua eo biển Kerch, nối lục địa Nga với Crimea. Cầu gồm phần đường bộ và đường sắt, hoạt động toàn bộ từ năm 2020. Vụ nổ ngày 8.10 làm sập 2 nhịp cầu đường bộ theo hướng từ lục địa Nga đi qua Crimea. Quan chức Nikolay Lukashenko - lãnh đạo cơ quan giao thông Crimea cho hay tuyến đường sắt và đường bộ của cầu đã tạm ngừng hoạt động, trong khi nhà chức trách chuẩn bị khởi động các chuyến phà qua eo biển.

Lửa cháy ngùn ngụt trên cầu Crimea vào ngày 8.10

Reuters

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay vụ cháy đã được dập tắt, nhưng “vẫn chưa có dự đoán nào” về việc khôi phục các nhịp cầu bị thiệt hại. Ông cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo thành lập ủy ban điều tra hình sự về vụ nổ. Hãng Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Nga chiều 8.10 cho biết tuyến phà qua eo biển Kerch vừa khôi phục hoạt động, với chiếc đầu tiên đang chở hàng và 3 chiếc khác chuẩn bị rời bến.

Xem nhanh: Ngày 226 chiến dịch ở Ukraine, cầu Crimea, sân bay Nga bị tấn công, Mỹ chưa thấy dấu hiệu Nga sẽ dùng hạt nhân

Ông Vladimir Konstantinov, lãnh đạo cơ quan lập pháp do Nga lập ra tại Crimea, tố cáo “những kẻ phá hoại Ukraine” đứng sau vụ việc. Trước đó, giới chức Ukraine từng dọa tấn công cầu Crimea. Các quan chức Ukraine đang tỏ ra mập mờ về vụ việc.

“Crimea, cây cầu, sự khởi đầu. Mọi thứ phi pháp phải bị phá hủy, mọi thứ bị đánh cắp phải được trả lại cho Ukraine, mọi thứ bị Nga chiếm phải bị đánh đuổi”, cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine viết trên Twitter. Ông Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, cho rằng cả tuyến đường sắt lẫn đường bộ của cầu đều bị hư hại. “Điều này có nghĩa là việc tiếp tế cho binh sĩ Nga tại miền nam Ukraine sẽ rất khó khăn. Khí tài quân sự, vũ khí, nhiên liệu sẽ không thể đi qua cầu trong một thời gian dài”, ông nhận định.

Trang Ukrainska Pravda dẫn các nguồn tin cho hay Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) gián tiếp xác nhận đứng sau vụ việc.

Khu vực nhịp cầu bị sập

AFP

Áp lực của ông Putin

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh giới quan sát cho rằng Tổng thống Putin đang chịu áp lực gia tăng sau khi chiến sự xoay chuyển theo hướng bất lợi. Trang Kyiv Independent dẫn phân tích của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW - Mỹ) cho hay giới tình báo Mỹ nắm được thông tin rằng một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin đã chỉ trích “nhiều sai sót quân sự” của ông trong chiến sự ở Ukraine.

Theo AFP, lực lượng Nga đang đẩy mạnh tấn công tại tiền tuyến và giành quyền kiểm soát một số khu vực gần thị trấn Bakhmut ở Donetsk. Tại thành phố Zaporizhzhia, phía Ukraine cho biết Nga phóng 7 tên lửa khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và một tòa nhà 5 tầng hầu như sụp đổ hoàn toàn. Giới chức Ukraine tại Kharkiv cho hay Nga còn tấn công khu vực trung tâm khiến một bệnh viện bốc cháy, nhưng chưa có thông tin về thiệt hại cụ thể.

Ukraine chịu sức ép phải giành thêm chiến thắng tại miền nam trước mùa đông

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh miền nam Ukraine cho hay phía Nga mất thêm ít nhất 6 xe tăng, 8 khẩu pháo Msta-B và Msta-S, giàn phóng tên lửa Grad, 2 hệ thống tên lửa S-300 và 9 xe bọc thép. Các binh sĩ Ukraine còn cho hay đã hạ 110 binh sĩ Nga và 136 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 của Nga ở Odessa và Mykolaiv. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Lãnh đạo Nga, Ukraine sắp chạm mặt ?

Báo The National ngày 8.10 đăng phỏng vấn với Đại sứ Indonesia tại UAE Husin Bagis cho hay nước chủ nhà hội nghị G20 Indonesia đang chuẩn bị tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự hội nghị ở Bali từ ngày 15 - 16.11. Nếu được xác nhận, đó sẽ là lần đầu tiên 2 nhà lãnh đạo cùng tham dự một diễn đàn từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự hồi tháng 2. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến cũng sẽ tham dự và cho hay ông không loại trừ khả năng sẽ gặp Tổng thống Putin bên lề hội nghị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.