Đánh chết kẻ trộm chó, 2 người đàn ông lãnh tổng cộng 12 năm tù

10/02/2023 18:44 GMT+7

2 người đàn ông đều trú Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) bị tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù vì đánh chết kẻ trộm chó.

Ngày 10.2, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Cường (51 tuổi) 7 năm tù, bị cáo Phan Văn Hải (47 tuổi) 5 năm tù, cùng về tội giết người.

Đánh chết kẻ trộm chó, 2 người đàn ông lãnh án tù - Ảnh 1.

2 bị cáo Ngô Văn Cường và Phan Văn Hải tại tòa

PHÚC BÌNH

Hồ sơ vụ án cho thấy, rạng sáng 30.12.2021, bị cáo Phan Văn Hải đang ở nhà thì thấy ông N.V.Q (51 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đi xe máy tới, trộm một con chó đã bị đánh bả chết của gia đình Ngô Văn Cường.

Bị cáo Hải liền chạy vào nhà, lấy điện thoại gọi cho bị cáo Cường thông báo sự việc. Nghe tin, ông Cường chạy sang nhà ông Hải tìm hiểu. Trên đường đi, ông Cường phát hiện thêm một con chó khác của gia đình cũng bị đánh bả chết.

Đoán rằng kẻ trộm sẽ quay lại lấy con chó thứ hai, các bị cáo Hải và Cường bàn bạc, tìm chỗ kín để theo dõi, chờ cơ hội bắt giữ. Trong thời gian ngồi chờ, ông Hải đưa cho ông Cường một gậy gỗ, đề phòng trường hợp kẻ trộm chó dùng súng bắn điện.

20 phút sau, ông N.V.Q điều khiển xe máy quay trở lại, đi thẳng vào cổng nhà ông Cường để nhặt con chó bị đánh bả trước đó. Thấy vậy, ông Cường cầm gậy gỗ đứng chặn cổng, ông Hải chạy theo sau đóng cửa lại, không cho ông Q. đi ra để bắt quả tang.

Ông Q. lái xe đi về phía ông Cường và ông Hải. Ông Cường vừa hô "trộm, trộm", vừa dùng gậy gỗ vụt nhiều phát vào đầu ông Q. khiến ông này ngã xuống đất. Ông Cường tiếp tục đá vào bụng ông Q. thì được ông Hải can ngăn, đề nghị dùng dây trói kẻ trộm.

Ông Cường vào nhà, lấy một sợi xích chó để trói ông Q. nhưng thấy nạn nhân bất tỉnh nên gọi điện báo Công an P.Mỹ Đình 1 (Q.Nam Từ Liêm), đồng thời gọi cấp cứu. Khi lực lượng công an và xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, ông Q. được xác định đã tử vong.

Sau sự việc, ông Cường và ông Hải bị Công an Q.Nam Từ Liêm bắt giữ. Gia đình 2 bị cáo tự nguyện bồi thường cho gia đình ông Q. tổng số tiền 190 triệu đồng.

Cả hai bị cáo bị truy tố tội giết người theo khoản 2 điều 123 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt 7 - 15 năm tù, đồng thời được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ "phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội".

Về phía ông Q., cơ quan tố tụng xác định là người thực hiện hành vi trộm chó của gia đình bị cáo Cường, nhưng vì người này đã chết nên không xem xét xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.