Đánh giá sức mạnh đối thủ của Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á 2022

02/06/2022 18:04 GMT+7

U.23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2022 với hành trang là tấm huy chương vàng SEA Games 31 . Tuy vậy, các đối thủ của đội bóng do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt có chất lượng chuyên môn rất cao. Họ sẵn sàng tạo nên sự thử thách cho U.23 Việt Nam .

Với thành công tại SEA Games 31 trên sân nhà khi giành tấm huy chương vàng, U.23 Việt Nam xứng đáng được tin tưởng sẽ làm nên chuyện ở giải U.23 châu Á 2022. Giải đấu trên đất Uzbekistan là nơi trình làng một thế hệ cầu thủ mới, một HLV mới, với lối chơi có thể cũng rất mới. Những đối thủ ở vòng bảng là U.23 Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia đều được xem là có trình độ tương đồng hoăc vượt trội so với Việt Nam. Chúng ta hãy lần lượt điểm qua các đối thủ của U.23 Việt Nam nhé.

U.23 Thái Lan

Có 9 trong 24 cầu thủ được triệu tập của U.23 Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài. Đó là Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee (Đan Mạch), Yannick Nussbaum (Thụy Sỹ), Thanawat Suengchitthawon, Benjamin Davis (Anh), Chayapiat (Bồ Đào Nha), Sittichok Paso (Nhật Bản) và Achitpol Keereerom (Đức).

Một điểm đáng chú ý nữa là U.23 Thái Lan đã loại tới hơn một nửa đội hình dự SEA Games 31. HLV Worrawoot Srimaka chỉ giữ lại đúng 10 cầu thủ đã cùng U.23 Thái Lan giành huy chương bạc tại SEA Games.

Có thể nói đây là một U.23 Thái Lan khác rất nhiều so với lần gặp Việt Nam ở chung kết SEA Games 31.

Về lối chơi, có lẽ U.23 Thái Lan sẽ không thay đổi quá nhiều. Thậm chí họ có sự nâng cấp từ những cầu thủ chất lượng hơn. Thái Lan sẽ tiếp tục chiến thuật thường xuyên gây áp lực, khiến các đối thủ rất khó khăn tổ chức phản công hay triển khai tấn công rồi dẫn đến các quả chuyền bóng hỏng. Với sự phục vụ từ những cầu thủ được xem là hay nhất, chắc chắn khả năng xử lý cũng như triển khai các bài vở tấn công của “Voi chiến” sẽ gây nhiều khó khăn cho U.23 Việt Nam.

U.23 Hàn Quốc

U.23 Hàn Quốc được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu khi có hàng loạt các ngôi sao được ăn tập và thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu từ rất sớm. Hàn Quốc đồng thời cũng đang là nhà đương kim vô địch giải U.23 châu Á và chắc chắn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.

Các tiền đạo U.23 Hàn Quốc đang gây ấn tượng ở K.League 1 và các giải VĐQG châu Âu. Cho Young-wook là chân sút nguy hiểm nhất. Tiền đạo 23 tuổi được kỳ vọng tiếp bước các đàn anh như Son Heung-min và Hwang Hee-chan chứng minh đẳng cấp ở bình diện bóng đá châu Á. Cho Young-wook đã ghi bàn vào lưới tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Iceland trong loạt trận giao hữu của ĐTQG Hàn Quốc hồi tháng 1.2022.

Ngoài Cho Young-wook , Um Won-sang cũng được nhiều đội bóng châu Âu để mắt đến. Um Won-sang đang là trụ cột Ulsan Hyundai mùa này khi ghi 9 bàn và có 4 pha kiến tạo sau 21 lần ra sân trên mọi mặt trận.

Nếu Cho và Lee là những mẫu cầu thủ chơi tốc độ và giàu kỹ thuật, thì trung phong Oh Se-hun lại cung cấp các phương án tấn công trực diện hơn cho U.23 Hàn Quốc. Oh Se-hun cao tới 1,93 m và đang khoác áo Shimizu S-Pulse tại J.League 1.

Ở hàng tiền vệ, U.23 Hàn Quốc cũng sở hữu nhiều cái tên chất lượng. Tiền vệ trung tâm Hong Hyun-seok đang là trụ cột của LASK ở giải VĐQG Áo mùa này. Ngoài ra, Jeong Sang-bin của Grasshoppers thuộc giải VĐQG Thụy Sỹ cũng được kỳ vọng tỏa sáng.

HLV trưởng của U.23 Hàn Quốc là Hwang Sun-hong. Nhiệm vụ của HLV 53 tuổi là tạo bộ khung cho Asian Games 2023, giải đấu có thể giúp cầu thủ Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự nếu họ vô địch. Ông Hwang từng 2 lần nhận giải HLV giỏi nhất Hàn Quốc vào các năm 2013 và 2016.

U.23 Malaysia

Malaysia chắc chắn là đội bóng dễ thở nhất mà Việt Nam sẽ phải đối đầu tại bảng đấu này. Đội hình nòng cốt của U.23 Malaysia chính là những cầu thủ thi đấu tại SEA Games 31 vừa qua.

Điểm mạnh nhất của đội hình U.23 Malaysia chính là tốc độ. Hàng công của họ gồm những cái tên đáng chú ý như Luqman Hakim, Syafik Ismail và Daniel Asri. Bên cạnh đó cũng phải nhắc tới tiền đạo cắm nguy hiểm Hadi Fayyadh. Đây là tiền đạo đã ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 trong trận tranh huy chương đồng với Indonesia tại SEA Games 31.

Còn về điểm yếu, U.23 Malaysia trong 6 trận đấu tại SEA Games 31 đều thủng lưới. Có thể thấy rõ ràng chất lượng hàng thủ của U.23 Malaysia không cao. U.23 Malaysia lúc này có thể coi đang ở trong hoàn cảnh "công làm, thủ phá". Đây sẽ là điểm yếu mà các đối thủ có thể tận dụng được.

Như vậy có thể thấy những khó khăn rất lớn mà Việt Nam sẽ phải đối diện tại VCK U.23 châu Á 2022. Đây cũng là giải đấu U.23 Việt Nam phải làm quen với việc không có HLV Park Hang-seo trên băng ghế huấn luyện. Chúng ta hãy kỳ vọng vào những nét tươi mới của tân HLV Gong Oh-kyun mang lại cho bóng đá trẻ nước nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.