Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp rời Hội đồng duyệt phim quốc gia

01/11/2021 11:57 GMT+7

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp bị loại khỏi Hội đồng duyệt phim quốc gia do có phát ngôn không đúng với quy chế làm việc của hội đồng.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chính thức rời Hội đồng duyệt phim quốc gia

FBNV

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh đã xác nhận thông tin trên với báo giới. Ông cho biết đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nghỉ việc từ cuối tháng 10 do vi phạm nguyên tắc làm việc. Hôm 26.10, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thaoDu lịch Tạ Quang Đông đã ký quyết định về việc thay thế ủy viên Hội đồng duyệt phim quốc gia. Theo đó, ông Đỗ Duy Anh, nguyên Cục phó Cục Điện ảnh sẽ thay thế vị trí của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Ông Vi Kiến Thành nói rằng đây là sự việc chưa từng có tiền lệ khi có thành viên rời hội đồng trước nhiệm kỳ hai năm. Đích thân ông Vi Kiến Thành là người đã mời đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đảm nhiệm vai trò trong hội đồng do muốn có thêm tiếng nói đại diện cho những nhà làm phim độc lâp trẻ. “Tôi lấy làm tiếc vì chị mới chỉ làm việc vài tháng”, ông nói thêm.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp hoạt động rất sôi nổi gần đây trong việc góp ý cho dự thảo luật Điện ảnh sửa đổi

FBNV

Tối 31.10, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp xuất hiện trên chương trình “Đề xuất loại bỏ phim có nghệ sĩ vi phạm đạo đức" trên VTC14 và bất ngờ thông tin cô không còn là thành viên của Hội đồng duyệt phim quốc gia. Như vậy, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là thành viên hội đồng có thời gian làm việc ngắn nhất, chỉ 6 tháng. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp sinh năm 1982, là thành viên trẻ tuổi nhất tham gia Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim.

Nguyễn Hoàng Điệp là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh. Chị từng được biết đến với vai trò đạo diễn phim Đập cánh giữa không trung (2014), tác phẩm đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Bratislava (Slovakia). Hoàng Điệp còn là nhà sản xuất phim Bi, đừng sợ (đạo diễn Phan Đăng Di), Ròm (đạo diễn Trần Anh Huy). Nguyễn Hoàng Điệp còn hoạt động rất năng nổ trong việc giảng dạy điện ảnh, gầy dựng các khóa đào tạo, kết nối cộng đồng yêu điện ảnh.

Nguyễn Hoàng Điệp là người từng có nhiều cống hiến cho điện ảnh Việt Nam

FBNV

Mới đây, trên tư cách thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã tham gia rất sôi nổi nhiều sự kiện của giới làm phim nước nhà. Nổi bật có chuỗi tọa đàm “Ai góp ý giơ tay lên”, góp tiếng nói cùng các nhà làm phim Việt về dự thảo luật Điện ảnh sửa đổi. Chị còn đang đứng ra tổ chức khóa đào tạo làm phim cho các bạn trẻ mang tên Hà Nội mùa đông 2021.

Sau khi Nguyễn Hoàng Điệp rời đi, Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện nhiệm kỳ 2021 - 2023 hiện tại gồm các thành viên sau: GS Trần Thanh Hiệp - nguyên Hiệu trưởng Đại học Sân khấu Điện ảnh (Chủ tịch); Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà (Phó chủ tịch); đạo diễn Trần Trung Dũng; Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia Nguyễn Danh Dương; Phó trưởng phòng phổ biến phim (Cục Điện ảnh) Lê Chí Hiếu; nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ; Tiến sĩ ngữ văn Trần Thị Phương Lan; Tiến sĩ nghệ thuật Nguyễn Hạnh Lê; ông Khuất Duy Tân - nguyên Trưởng phòng phổ biến phim (Cục Điện ảnh); nhà báo Trần Việt Văn và ông Đỗ Duy Anh - nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.