Đảo tiền tiêu ở Quảng Ninh có điện lưới quốc gia

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/09/2020 15:53 GMT+7

Dự án đưa điện lưới ra đảo Trần (H.Cô Tô, Quảng Ninh) với tổng mức gần 400 tỉ đồng đã chính thức đi vào hoạt động.

Đúng 6 giờ 30 ngày Quốc khánh 2.9, Trung tâm điều hành Điện lực Quảng Ninh đã thực hiện đóng điện lưới quốc gia ra đảo Trần (H.Cô Tô).
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án đưa điện lưới ra đảo Trần được khởi công từ tháng 1, có tổng mức đầu tư 397 tỉ đồng, gồm các hạng mục: xây dựng mới đoạn tuyến cáp ngầm xuyên biển 22 Kv 1 mạch dài 13,31 km điểm đầu tại đảo Vĩnh Thực (TP.Móng Cái, Quảng Ninh), điểm cuối tại đảo Trần (H.Cô Tô); đường dây 22 kV 1 mạch với tổng chiều dài 6,651 km; 3 trạm biến áp 22/0,4 kV với tổng công suất 460 kVA, lắp đặt công tơ… Đến sáng 2.9, sau hơn 200 ngày đêm thi công, đảo Trần đã chính thức có điện lưới quốc gia.
Trước đó, để đưa điện lưới quốc gia từ đảo Vĩnh Thực ra đảo Trần, năm 2016, Điện lực Quảng Ninh đã xây dựng mới đường dây, cáp ngầm trên cạn, cáp ngầm xuyên biển… từ TP.Móng Cái ra đảo Vĩnh Thực với tổng vốn đầu tư 197 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, cho biết dự án đưa điện lưới ra đảo Trần là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh diễ ra vào cuối tháng 9 này.
“Công trình đưa điện lưới ra đảo Trần thể hiện sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh trong việc bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc. Thời gian tới, sau khi có điện lưới quốc gia, đảo Trần sẽ tập trung phát triển dịch vụ nghề cá và phát triển du lịch, dịch vụ kết hợp với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững”, ông Nguyễn Xuân Ký nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.