Đất mỏ đầu tư lớn cho SEA Games 31

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
11/04/2022 08:45 GMT+7

Tại Quảng Ninh, các sân bóng, nhà thi đấu được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng đã sẵn sàng chào đón SEA Games 31.

Quảng Ninh là địa phương tổ chức nhiều môn thi đấu tại SEA Games 31 chỉ sau Hà Nội, với 7 môn, gồm: bóng chuyền bãi biển; bóng ném bãi biển; ba môn phối hợp (bơi, đua xe, chạy) sẽ được tổ chức tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (TP.Hạ Long); môn bóng đá nữ được tổ chức tại sân Cẩm Phả (TP.Cẩm Phả); bóng chuyền trong nhà tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng Đại Yên (TP.Hạ Long); cờ tướng tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử; cờ vua tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh (P.Hồng Hải, TP.Hạ Long). Theo kế hoạch, Quảng Ninh sẽ đón hơn 1.700 người thuộc các nước tham dự SEA Games 31, trong đó có 978 VĐV. Đến thời điểm hiện tại các địa điểm tổ chức thi đấu ở Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành. Ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á hứa hẹn sôi động, rực rỡ tại đất mỏ vào tháng 5 tới.

Sân Cẩm Phả rất đẹp, chờ đón tuyển nữ Việt Nam

LÃ NGHĨA HIẾU

Mặt cỏ xanh đợi các cô gái tỏa sáng

Kể từ khi đội Than Quảng Ninh chia tay V-League, sân Cẩm Phả suốt gần 1 năm qua thành đại công trường để “lột xác”. Toàn bộ mặt cỏ, ghế ngồi dành cho khán giả, mái che… được đầu tư gần 250 tỉ đồng để phục vụ các trận đấu môn bóng đá nữ tại SEA Games 31. Giai đoạn 1, Quảng Ninh dành 163 tỉ đồng từ ngân sách nâng cấp sân vận động sức chứa từ 8.000 lên 16.000 khán giả; giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư hệ thống mái che, cải tạo hệ thống mặt cỏ, hệ thống tưới… với kinh phí trên 83 tỉ đồng để đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức SEA Games cũng như các điều kiện chuẩn của bóng đá quốc tế. Toàn bộ thiết chế ở xung quanh được đầu tư đồng bộ, tổng thể, đặc biệt là hệ thống mặt cỏ, mái che, dàn đèn được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn phục vụ thi đấu. Đáng chú ý, mặt sân Cẩm Phả được thay thế hoàn toàn. Đơn vị thi công đã đào mặt sân sâu 60 cm và phủ lên lớp đất, cỏ bermuda theo tiêu chuẩn bóng đá thế giới.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, cho biết bên cạnh việc đầu tư cải tạo sân Cẩm Phả thì công tác khánh tiết đến nay đã hoàn thành. Trên khắp tuyến đường trục chính đều được trang trí cờ hoa, băng rôn chào mừng SEA Games 31. “Từ nay đến tháng 5, chúng tôi liên tục dọn vệ sinh, tổ chức xét nghiệm tầm soát những người tham gia phục vụ để SEA Games 31 diễn ra an toàn nhất. Ngoài ra, 3 vòng an ninh đã được lực lượng công an, quân đội thiết lập từ trong và ngoài sân”, ông Cường cho biết.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, đoàn thể thao các nước đã đến Cẩm Phả và đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh. Ông Chong Fui Kim, Trưởng bộ phận các đại hội thể thao và marketing của Ủy ban Olympic Singapore, cho biết: “Lúc đầu tôi không nghĩ Quảng Ninh lại có một sân bóng đá đẹp và chuẩn quốc tế. Thật dễ hiểu sau khi xem sân Cẩm Phả, chúng tôi đã biết vì sao tuyển nữ VN giành vé tới World Cup”. Dự kiến ngày 21.4, sân Cẩm Phả sẽ đón thầy trò HLV Mai Đức Chung từ Hàn Quốc về và đội nữ sẽ tập huấn tại đây để bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games 31.

Tuần châu, yên tử “bung lụa”

Khu du lịch Tuần Châu và Khu danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) là 2 địa điểm tham quan nổi tiếng của Việt Nam, nơi đăng cai tới 5 bộ môn thi đấu của SEA Games 31. Những ngày này dọc tuyến đường vào các địa điểm trên, cờ hoa, băng rôn quảng bá được trang hoàng rực rỡ. Để công tác đón tiếp hàng nghìn thành viên diễn ra chu đáo, Quảng Ninh đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ, bố trí sắp xếp địa điểm ăn ở với hơn 3.000 phòng nghỉ ở tất cả địa điểm tổ chức, đều đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao theo yêu cầu. Công tác hậu cần được quan tâm để các đoàn có được sự thoải mái, thuận tiện nhất.

Quảng Ninh cũng bổ sung, hoàn thiện hạ tầng, các hạng mục đáp ứng công tác chuyên môn. Trong đó, nhà thi đấu thể thao 5.000 chỗ ngồi đã được bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng sân thi đấu môn bóng chuyền, mở rộng ký túc xá, nhà ăn, sân tennis, bóng đá kết hợp điền kinh, nhà tập luyện bóng chuyền. Ông Đinh Hữu Chung, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tuần Châu, cho biết đơn vị này đang tổ chức triển khai để bơm cát, phun cát cho 4 sân bóng; trong đó có 2 sân bóng chuyền bãi biển, 2 sân bóng ném bãi biển. Khối lượng công việc sàng cát và bơm cát đã hoàn thiện. Ngoài ra, đối với 3 môn phối hợp, cơ sở vật chất cũng đã hoàn thiện.

Cùng với đó, Ban tổ chức SEA Games 31 tại Quảng Ninh đã lắp đặt hệ thống mạng 4G - 5G tại các điểm thi đấu. Các phòng họp đoàn, phòng an ninh, họp báo, hạ tầng kỹ thuật được bố trí đầy đủ. Ông Lê Trọng Thanh, Phó giám đốc Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm, khẳng định đơn vị đã cơ bản hoàn thành công tác tổ chức môn cờ tướng. Đây cũng là cơ hội để Yên Tử quảng bá hình ảnh, thể hiện lòng mến khách đối với bạn bè quốc tế. Đáng chú ý, để tiếp sức cho VĐV, Sở VH-TT Quảng Ninh đang đề xuất với UBND tỉnh về việc miễn phí vé vào cửa cho người dân, du khách tới theo dõi SEA Games 31. Lãnh đạo Sở VH-TT cho biết dù tổ chức theo phương án nào (không có khán giả, hạn chế khán giả hoặc đón khán giả bình thường) thì địa phương vẫn thực hiện nghiêm công tác phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.