Quảng Bình: Đặt mua điện thoại iPhone xịn rồi tráo đổi điện thoại nhái khi nhận hàng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
29/08/2022 17:39 GMT+7

Đặt mua hàng loạt điện thoại di động iPhone xịn rồi lén tráo đổi bằng điện thoại nhái và hủy giao dịch, một thanh niên tại tỉnh Quảng Bình đã lừa đảo, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng trong các 'thương vụ' ở một số tỉnh, thành miền Trung.

Chiều 29.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Tài Tuấn (33 tuổi, ở P.Hải Thành, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của Lê Tài Tuấn

thanh lộc

Theo kết quả điều tra, trước đó Công an H.Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của anh V.Q.T. (30 tuổi, ở xã An Ninh, H.Quảng Ninh) về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại xã Duy Ninh (H.Quảng Ninh), xảy ra ngày 9.7.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Quảng Ninh xác định Lê Tài Tuấn là nghi phạm gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này nên đã tiến hành truy xét và triệu tập Tuấn lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận vào khoảng đầu tháng 7 đã chuẩn bị điện thoại di động (ĐTDĐ) nhái hiệu iPhone 12 Pro Max màu vàng và sim rác. Sau đó, Tuấn liên hệ với cửa hàng ĐTDĐ đặt mua 1 ĐTDĐ iPhone 12 Pro Max từ một cửa hàng điện thoại ở TP.HCM với giá hơn 22 triệu đồng.

Ngày 9.7, tại xã Duy Ninh, khi nhân viên giao hàng chuyển ĐTDĐ (loại chính hãng) đến, Tuấn lợi dụng việc được kiểm tra hàng trước khi nhận liền nhanh tay tráo đổi ĐTDĐ nhái (mang theo trong túi xách) để chiếm đoạt ĐTDĐ iPhone 12 Pro Max (thật) đã đặt mua. Sau đó, Tuấn nại lý do về các thiết bị không đầy đủ để từ chối mua.

Đến khi người giao hàng quay về nhà mới phát hiện hàng bị đánh tráo.

Lê Tài Tuấn cùng tang vật

thanh lộc

Sau khi đánh tráo, Tuấn mang ĐTDĐ vừa chiếm đoạt được bán lại với giá 16,5 triệu đồng.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, Tuấn còn thực hiện các vụ tráo đổi rồi chiếm đoạt ĐTDĐ tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị... với giá trị khoảng 150 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Ninh đã tiến hành lập biên bản thu giữ, niêm phong những đồ vật liên quan. Đồng thời, tiến hành truy xét thu giữ tang vật là 5 ĐTDĐ hiệu iPhone Pro Max. Hiện vụ lừa tráo đổi điện thoại iPhone đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.