Đấu bù vòng 3 V-League, sân Lạch Tray vẫn đón 5.000 khán giả?

12/03/2021 09:23 GMT+7

Hải Phòng là địa phương vừa xảy ra sự cố mới nhất liên quan Covid-19 nhưng Ban tổ chức sân Lạch Tray vẫn chưa có ý định thay đổi kế hoạch đón tiếp 5.000 khán giả vào xem trận đấu bù vòng 3 V-League 2021 giữa đội Hải Phòng và đội Hà Nội diễn ra vào ngày 13.3.

Tại sao không cho đấu kín ?

Cách đây ít ngày, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, đã đồng ý với đề nghị của Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng được đón khán giả vào sân Lạch Tray. Theo đó, công ty sẽ bán hạn chế với số lượng 5.000 vé tại khán đài A và B. Riêng khán đài C chỉ sử dụng để đón CĐV CLB Hà Nội với nhiều nhất là 200 người. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất về dịch Covid-19, vào chiều tối 10.3, Sở Y tế Hải Phòng được thông báo có 2 người ở Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng lên Hà Nội từ ngày 26.2 rồi bay sang Úc được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Sở Y tế Hải Phòng đã truy vết được 13 F1 và 36 người khác liên quan đến 2 người trên để xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả đều âm tính. UBND Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng đã thực hiện cách ly y tế 7 điểm với 244 hộ dân và 838 nhân khẩu.
Mặc dù vậy, đến chiều 11.3, phương án tổ chức trận CLB Hải Phòng gặp CLB Hà Nội vẫn chưa có gì thay đổi. Chúng tôi đã bày tỏ sự lo lắng với đại diện cơ quan chức năng tại Hải Phòng cũng như Ban tổ chức (BTC) sân Lạch Tray bằng câu hỏi: “Trước diễn biến phức tạp mới phát sinh liên quan Covid-19 ở địa bàn, liệu kế hoạch về việc đón 5.000 khán giả có nên điều chỉnh và thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế?”. Ông Phạm Huy Thục, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Hải Phòng, cho biết: “Hải Phòng sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hoạt động văn hóa xã hội được diễn ra an toàn. Trước trận đấu 1 ngày, Sở Y tế, Sở VH-TT, Công an TP.Hải Phòng và Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng sẽ họp kỹ thuật và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Về cơ bản 5.000 khán giả sẽ vào từ nhiều cửa và được chia làm nhiều khu vực trên khán đài. Lực lượng y tế, công an sẽ có nhiệm vụ đo thân nhiệt, giám sát việc đeo khẩu trang của từng khán giả”.
Theo thiết kế, sân Lạch Tray có sức chứa 28.000 chỗ ngồi. Khán đài A gồm hai tầng và có mái che, được lắp đặt ghế ngồi toàn bộ khán đài với sức chứa khoảng 15.000 chỗ ngồi. Khán đài này có 5 cửa dành cho khán giả và 1 cửa dành cho khách mời, quan chức. Trong khi đó, khán đài B có sức chứa 10.000 người và có 3 cửa vào. Ông Lê Xuân Hải, Giám đốc điều hành CLB Hải Phòng, cho biết: “Việc bố trí 5.000 khán giả vào Lạch Tray đảm bảo khoảng cách 1 m là hoàn toàn đủ khả năng. UBND TP.Hải Phòng yêu cầu BTC trận đấu không áp dụng hình thức bắt tay đối với hai đội và không sử dụng trẻ em dắt tay cầu thủ ra sân. BTC trận đấu phải kiểm tra thân nhiệt cầu thủ, khán giả, trọng tài, những người tham gia trận đấu. Khán giả, lực lượng làm nhiệm vụ và thành viên các đội bắt buộc phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, nếu không sẽ không được vào sân”.

Về cơ bản 5.000 khán giả sẽ vào từ nhiều cửa và được chia làm nhiều khu vực trên khán đài. Lực lượng y tế, công an sẽ có nhiệm vụ đo thân nhiệt, giám sát việc đeo khẩu trang của từng khán giả

Ông Phạm Huy Thục, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Hải Phòng

Tuy nhiên, BTC sân Lạch Tray cũng cho biết sẽ sẵn sàng thay đổi phương án tổ chức nếu UBND TP.Hải Phòng có chỉ đạo khác thay thế phương án đã có, trong trường hợp dịch bệnh có diễn biến đặc biệt phức tạp.

Đội hải phòng muốn kiếm điểm trước “con cưng” của bầu Hiển

Bất luận hình thức tổ chức trận đấu là như thế nào, cuộc đối đầu giữa đội đang đứng đầu bảng xếp hạng tạm thời là đội Hải Phòng với đội đứng cuối là đương kim á quân V-League Hà Nội FC cũng rất đáng được chờ đợi. Không may cho đội chủ nhà khi họ đang chơi rất thăng hoa ở hai vòng đầu với 2 chiến thắng thì giải tạm hoãn, mà theo HLV Phạm Anh Tuấn: “Tâm lý anh em không quá bị ảnh hưởng nhưng rõ ràng nhịp hưng phấn bị chững lại. Tôi còn có cảm giác phong độ học trò không tốt được như 2 vòng đầu. Hàng thủ còn bị thiệt thòi khi hậu vệ Văn Hạnh bị rạn xương cổ chân, mới tháo bột nên chưa thể ra sân. Tuy nhiên, đội Hải Phòng sẽ vào cuộc với tâm thế cao nhất dù đối thủ cực mạnh”.
Trước thông tin Quang Hải, tiền vệ xuất sắc của đội khách, bị chấn thương chưa thi đấu được, ông Tuấn nói: “Hà Nội FC có tới 3 đội hình, mà trình độ không hề chênh lệch. Thua 2 trận đầu thật đấy nhưng điều đó không phản ánh đúng bản chất sức mạnh của đội Hà Nội. Sau quãng nghỉ, họ sẽ trở lại với toàn bộ sự nguy hiểm vốn thấy. Nhất là hàng phòng ngự có lại Duy Mạnh, Đình Trọng càng giúp họ thêm vững chãi. Hà Nội FC lấy tấn công làm phòng ngự nên chúng tôi phải cực kỳ cảnh giác. Tôi hy vọng cầu thủ 26 tuổi Phú Nguyên tiếp tục chọc thủng lưới đối phương. Chúng tôi cố kiếm điểm ở trận đấu bù này”.
Hai đội Đà Nẵng và Hà Tĩnh đều tăng cường hàng công
Để chuẩn bị đón tiếp đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 13.3 trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng đã ký hợp đồng với chân sút Ibou Kebe (mùa trước ghi 5 bàn cho Quảng Nam).
Sở dĩ HLV Lê Huỳnh Đức phải tăng hỏa lực trên hàng tấn công vì trận giao hữu mới đây, Đà Nẵng bất ngờ thua Quảng Nam 0-2. Các chân sút chủ lực như Hà Đức Chinh và Rafaelson đều dứt điểm kém. Tân binh Ibou Kebe không phải là chân sút nổi bật ở V-League nhưng trong tình cảnh hiếm ngoại binh như hiện nay, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải tạm hài lòng với lựa chọn của mình. Ở hai vòng đầu tiên của mùa giải, đội Đà Nẵng đã toàn thắng nên tiếp tục đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu bù. Còn đội khách đang rất khát điểm nên cũng tăng cường hàng tấn công khi ký hợp đồng với chân sút ngoại Chevaughn Walsh (mùa trước đá cho HAGL).
Thành Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.