0
Sớm mồ côi cha, đến ngày chân ướt chân ráo tiếp bước anh trai mình vào giảng đường đại học, Võ Văn Toàn (18 tuổi), quê Bình Định lại nhận tin người mẹ ở quê gặp tai nạn. Anh trai Toàn quyết định bảo lưu về nhà chăm sóc mẹ để cho em mình đi học tiếp.
0
Nhà nghèo và phải đi chăn dê kiếm sống sau khi tốt nghiệp trung học, bà cụ ở đảo Síp sau cùng đã thi đậu đại học.
0
Anh Phạm Kiều Hưng, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP.HCM, đã nhắn nhủ như vậy tại lễ 'Tuyên dương cán bộ Đoàn THPT trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2018 - 2019' vào tối 27.11.
0
Ngày 11.7.2018, các địa phương bắt đầu công bố điểm thi THPT quốc gia. Trước thời điểm này, Báo Thanh Niên đã tìm gặp các bạn trẻ với câu hỏi: "Không học đại học bạn sẽ làm gì?".
0
Lâm Kim Mỹ vui mừng khi trúng tuyển vào một trường y khoa ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Để đánh dấu thành tích đáng nhớ này, cậu đã đạp xe 4.300 km từ quê nhà đến trường nhập học.
0
Một đoạn video ghi lại cảnh diễu hành trên đường phố của 4 học sinh tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã lan truyền trên mạng xã hội. 4 học sinh vừa đậu đại học, mang vòng hoa trên cổ, có xe và kèn trống đưa rước.
0
Có nhiều thí sinh đạt điểm cao nhưng lại quyết định chọn học CĐ chứ không nộp hồ sơ vào các trường ĐH.
0
Nhiều trường đã cử giáo viên ôn tập cho thí sinh đến sát ngày thi. Thậm chí, nhà trường còn cử giáo viên đến tận điểm thi để giải đáp thắc mắc cho thí sinh nếu cần.
1
(TNO) Jacob Lewis, 22 tuổi, đã đạt được 4 điểm A trong kỳ thi đại học và đậu vào ngành luật của Đại học Cambridge, Anh, trong tình trạng không nhà ở.
0
Đoàn Hữu Thành, Lê Tuấn Anh và Lê Hữu Quang Vinh là thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2), cùng 28 điểm.
7
Nếu đặt câu hỏi này cho các bậc phụ huynh lẫn các em học sinh ở Việt Nam thì câu trả lời đa số sẽ là: Có. Từ lâu, xã hội Việt Nam đã có một niềm tin rất bền vững là: Học đại học là con đường duy nhất để thành đạt. Muốn có công việc tử tế, tương lai tươi sáng thì phải học đại học.
0
Đó là Nguyễn Minh Trí (ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, H.Châu Phú, An Giang). Do hoàn cảnh đặc biệt nên khi thi Trí được bố trí ngồi sau cùng, với 2 chiếc ghế, 1 ghế Trí ngồi còn ghế kia kê giấy thi làm bài.
34
(TNO) Kỳ thi đại học (ĐH) năm nay tại Thanh Hóa có một thí sinh cao tuổi nhất đỗ vào Trường ĐH Hồng Đức khi đã 53 tuổi. Đó là tân sinh viên Hoàng Văn Toán, ngụ tại thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Ông Toán đã khiến nhiều người phải khâm phục trước ý chí vươn lên trong học tập.
0
Tôi thi đậu đại học là một bất ngờ lớn với nhiều người, kể cả những người thân trong gia đình vì thấy tôi chẳng ngày đêm ôn luyện thi. Vậy mà tôi đậu một lúc 2 trường.