Đau đầu chuyện quản lý 'nuôi chó cả đàn'

28/03/2023 07:32 GMT+7

Chưa tìm được lời giải cho bài toán chó thả rông nhan nhản ngoài đường, các đô thị lớn như TP.HCM lại phải đối mặt câu chuyện quản lý các hộ nuôi chó, mèo số lượng lớn.

Các trường hợp nuôi chó, mèo số lượng lớn từ vài chục con trở lên thường thấy ở các trại huấn luyện, hộ nuôi thú cảnh để bán và những người có tình thương yêu động vật cưu mang chó, mèo bị bỏ rơi. Nếu như các trại huấn luyện hay hộ kinh doanh biết cách giảm thiểu mùi hôi, tiếng ồn để bớt ảnh hưởng đến hàng xóm, thì các hộ cưu mang chó, mèo thường ít đủ điều kiện làm tốt chuyện đó.

Căn hộ đối diện nơi chung cư tôi ở dù chỉ nuôi 2 con mèo nhưng mỗi khi mở cửa, mùi hôi xộc thẳng vào nhà khiến tôi khó chịu cả buổi. Do vậy, tôi hiểu được những phiền toái mà những hộ dân sống cạnh nhà cưu mang chó ở đường Hoàng Diệu (P.9, Q.4, TP.HCM) đã và đang gánh chịu nhiều năm qua.

Sự bất tiện của số đông thị dân được chính quyền lưu tâm, nhưng cách xử lý không trực diện mà phải đi đường vòng qua việc xử phạt về hành vi gây ô nhiễm môi trường vì xả thải ra cống thoát nước công cộng. Cũng dễ hiểu cho UBND Q.4, bởi pháp luật hiện hành chưa có quy định về số lượng, mật độ, điều kiện vệ sinh nuôi thú cảnh ở đô thị.

Sở NN-PTNT TP.HCM cho biết thời gian gần đây đã xuất hiện một số hộ nuôi chó, mèo với số lượng rất lớn gây mùi hôi, tiếng ồn, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của các hộ dân sinh sống xung quanh, phát sinh đơn thưa khiếu nại. Dù cơ quan này phối hợp chính quyền địa phương xử lý nhưng chưa giải quyết dứt điểm.

Nuôi chó, mèo là thú vui của hàng trăm ngàn thị dân tại TP.HCM, và pháp luật cũng không cấm điều đó. Nhưng rõ ràng thú vui này không nên và không được làm phiền lòng người khác. Có lẽ đã đến lúc ban hành quy định cụ thể hơn về số lượng, mật độ, điều kiện vệ sinh nuôi thú cảnh ở đô thị và các quy chuẩn đi kèm để chính quyền địa phương xử lý đúng, trúng, thay vì phải đi đường vòng như UBND Q.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.