Đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ tại TP.HCM

06/11/2021 06:12 GMT+7

Ngày 5.11, theo thông tin từ Sở LĐ-TB-XH, tính đến ngày 30.10, với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và riêng của chính quyền TP.HCM, địa phương đã hỗ trợ cho hơn 8,3 triệu người với tổng số tiền hơn 11.536 tỉ đồng.

Con số này chưa bao gồm chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và chính sách hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM.

Các đơn vị, phòng ban chuyên môn làm việc tại buổi kiểm tra ở UBND Q.7 ngày 5.11

KHÁNH TRẦN

Đơn cử, TP.HCM đã hỗ trợ cho 101.356 đơn vị với số lao động hơn 2,3 triệu người với chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 268 đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; 157.000 người với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 23.363/28.069 hộ kinh doanh (đạt tỷ lệ 83,23%); 21.335/21.554 điểm kinh doanh với chính sách hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống...

Riêng 3 gói hỗ trợ Covid-19 của chính quyền TP.HCM, ở 2 gói hỗ trợ đầu, địa phương đã hỗ trợ cho hơn 1 triệu người lao động tự do; hơn 1,2 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động khó khăn qua 2 đợt. Còn đợt 3, TP.HCM đã và đang chi trả cho hơn 7,4 triệu người. Ngoài ra, TP.HCM đã phân bổ hết số lượng gạo hơn 71.000 tấn cho hơn 4,7 triệu dân khó khăn.

TP.HCM đã hỗ trợ hơn 11.536 tỉ đồng cho hơn 8,3 triệu người

Sở LĐ-TB-XH nhận định thời gian tới, TP.HCM phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân.

Trong diễn biến khác, tuần vừa qua, các đoàn công tác TP.HCM đã tổng kiểm tra với nhiều quận, huyện như Q.Phú Nhuận, Q.5, Q.6, Q.Gò Vấp... về tình hình thực hiện các gói hỗ trợ 3 đợt vừa qua.

Đơn cử, sáng 5.11, đoàn công tác do Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại UBND Q.7. Theo báo cáo của UBND Q.7, gói hỗ trợ đợt 1, địa phương đã hỗ trợ cho 8.588 lao động tự do. Đợt 2, hỗ trợ 14.223 lượt người lao động tự do; 1.771 hộ nghèo, cận nghèo và 38.703 hộ lao động khó khăn. Đợt 3, quận hỗ trợ duyệt chi hỗ trợ 256.074 người. Tuy nhiên, số người được nhận tiền hỗ trợ đợt 3 là 177.207, còn lại 78.867 người dân chưa được nhận hỗ trợ. Ông Trần Quốc Xuân, Phó chủ tịch UBND Q.7, cho biết gói hỗ trợ đợt 3 phải tạm ngưng từ 26.10 do hết kinh phí. Ông Lê Minh Tấn ghi nhận Q.7 đã cơ bản hoàn thành tiến độ chi trả 3 gói hỗ trợ, đồng thời lưu ý địa phương nhanh chóng chi gói hỗ cho nhóm hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc nhóm đối tượng nhận gói hỗ trợ nhưng đang nằm điều trị tại bệnh viện, khu vực phong tỏa, cách ly. Riêng 78.867 người chưa nhận hỗ trợ đợt 3, khi kinh phí thành phố chuyển về, sẽ tiếp tục chi kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.