Để buôn lậu công khai hoạt động: Ban chỉ đạo 389 TP.Móng Cái bị phê bình

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
05/11/2019 14:56 GMT+7

Ban chỉ đạo 389 của TP.Móng Cái (Quảng Ninh) bị phê bình vì để buôn lậu công khai hoạt động trên sông biên giới Ka Long.

Ngày 5.11, thông tin từ UBND thành phố Móng Cái cho biết, địa phương này vừa tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác chống buôn lậu trên địa bàn tại sông biên giới thuộc phường Ka Long, theo phản ánh của Báo Thanh Niên.

Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng – Kỳ 1: Vượt biên “mổ hàng”

Tại cuộc họp, UBND phường Ka Long (thành phố Móng Cái); Đội kiểm soát hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh); Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (BĐBP Quảng Ninh) đã nhận trách nhiệm khi buông lỏng quản lý địa bàn, để xảy ra việc buôn lậu công khai hoạt động trên sông biên giới Ka Long.
Trước sai phạm trên, UBND thành phố Móng Cái đã phê bình Ban chỉ đạo 389 thành phố và UBND phường Ka Long; yêu cầu các tập thể, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.
Trước đó, ngày 17.10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật 8 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái liên quan đến vụ việc trên.
Trong các ngày 20 - 21.9, Báo Thanh Niên đăng tải tuyến bài viết, video, chùm ảnh điều tra về hoạt động vận chuyển hàng lậu từ địa phận thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về khu vực bến sông Km1, thuộc quản lý của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng – Kỳ 2: "Thả" đường biên cho buôn lậu?

Đặc biệt, đây là khu vực đặt trạm kiểm soát biên phòng, chỉ cách bến sông các đối tượng buôn lậu hoạt động vài bước chân nhưng hàng lậu vẫn được các đối tượng vận chuyển công khai vào nội địa mà không bị xử lý.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.