Để con cháu luôn nhớ ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc

Thanh Đông
Thanh Đông
30/07/2022 06:10 GMT+7

Sáng 29.7, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo T.Ư do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa , Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, dẫn đầu đã có buổi làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) và 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2022).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư (giữa), trao tặng biểu trưng 3 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho 3 hộ dân ở xã Mã Đà

NHẬT THỊNH

Tưởng nhớ những anh linh đã ngã xuống

6 giờ sáng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và H.Vĩnh Cửu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ miền Đông Nam bộ, Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các danh tướng miền Nam (xã Tân An, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã trồng cây lưu niệm tại khu đền thờ, thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng đang phục vụ trong khu vực đền thờ.

Tiếp đó, đoàn đã đến khu di tích căn cứ T.Ư Cục miền Nam để dâng hương, dâng hoa tại tượng đài T.Ư Cục miền Nam, thắp hương cho các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, nhà bia tưởng niệm Ban tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam và nhà bia tưởng niệm Sư đoàn 9.

Tại bia tưởng niệm Sư đoàn 9, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thuyết trình cho các thành viên trong đoàn công tác về Sư đoàn 9 anh hùng. “Những chuyến về nguồn như thế này sẽ giúp con cháu sau này hiểu hơn về truyền thống đấu tranh anh dũng của cha ông để khắc ghi công ơn những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do của ngày hôm nay”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, tặng quà cho bà con xã Mã Đà

xuân cường

Quan tâm đến gia đình chính sách, người có công

Cũng trong chuyến công tác này, tại xã Mã Đà, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 3 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương (70 triệu đồng /căn) cùng 200 phần quà (gồm 500.000 đồng và gạo, nhu yếu phẩm) cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Trong đó, Báo Thanh Niên ủng hộ 100 phần quà, do Quỹ từ thiện Kim Oanh hỗ trợ.

Cụ bà Nguyễn Thị Ái, 76 tuổi, gia đình chính sách, nhà ở ấp 1, xã Mã Đà, đến nhận quà cùng cháu gái. Bà Ái hiện tuổi cao sức yếu, chỉ ở nhà chăm sóc các cháu, 5 người con của bà đã có gia đình. “Đời sống của tôi tuy còn khó khăn nhưng nhờ sự chăm lo chu đáo của địa phương nên cũng đỡ phần nào. Nay có thêm phần quà, sự chăm sóc từ Ban Tuyên giáo T.Ư, tôi rất vui và cảm ơn đoàn”, bà Ái nói.

3 hộ gia đình được nhận nhà tình nghĩa lần này gồm: hộ ông Nguyễn Minh Lâm (tổ 4, ấp 1); hộ bà Cao Thị Giàu (tổ 13, ấp 4); và hộ cựu chiến binh Nguyễn Thành Đô (tổ 5, ấp 6). Mỗi hộ nhận được 70 triệu đồng, gia đình đóng góp thêm để xây dựng ngôi nhà khang trang.

Chia sẻ với bà con tại buổi trao quà, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nói: “Tôi rất xúc động khi được đến thăm bà con quê hương Mã Đà, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, phải chịu nhiều mất mát hy sinh trong thời chiến. Nay, trong thời bình, chính quyền và bà con vẫn luôn cố gắng vươn lên, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Nối tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hôm nay đoàn chúng tôi đến thăm bà con và có những phần quà tuy nhỏ nhưng chan chứa nghĩa tình gửi đến bà con, chúc bà con thật nhiều sức khỏe!”.

Cựu chiến binh Nguyễn Thành Đô thay mặt bà con nhân dân xã Mã Đà bày tỏ sự cảm ơn đối với Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho bà con, tặng nhà tình nghĩa cho ông và 2 hộ dân khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.