Khúc tráng ca hòa bình tri ân các anh hùng, liệt sĩ

28/07/2022 06:15 GMT+7

Cầu truyền hình đặc biệt Khúc tráng ca hòa bình kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), do Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại 6 điểm cầu

Tối 27.7, cầu truyền hình đặc biệt Khúc tráng ca hòa bình kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), do Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại 6 điểm cầu: Hà Nội, TP.HCM, Hà Giang, Quảng Nam, Bình Định, An Giang.

Tham dự tại các điểm cầu có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh…

Chương trình kéo dài 120 phút, được phát sóng trên VTV1, ghi khắc những trang sử hào hùng của dân tộc, những người đã ngã xuống và hy sinh cho khát vọng hòa bình cháy bỏng của người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Với sự dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa về nội dung, hình ảnh và âm nhạc mang đến ký ức và cảm xúc vô cùng thiêng liêng để tri ân những thế hệ đã nằm xuống cho hòa bình, hạnh phúc hôm nay. Nhiều câu chuyện xúc động về những thương binh, liệt sĩ, những mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân của những người lính đã ngã xuống cho nền hòa bình của đất nước được chia sẻ tại chương trình.

Đi qua chiến tranh, mỗi người Việt Nam đều hiểu “cái giá của hòa bình” sau quá nhiều đổ máu và mất mát, các thế hệ chung tay giữ gìn, bảo vệ hòa bình; khơi dậy động lực cống hiến - hy sinh vì một Việt Nam phát triển, phồn vinh. Đó là thông điệp ý nghĩa được truyền tải từ những khúc tráng ca hòa bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.