Bạn đọc cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải có những biện pháp kiên quyết và hiệu quả, để không xảy ra những vụ cháy tương tự.
Như Thanh Niên đã thông tin, tối 13.9, Bộ Công an có điện gửi Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - PCCC-CNCH (C07) Bộ Công an và công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, đặc biệt đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.
Hiện trường vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội khiến 56 người tử vong
KIẾN TRẦN
Nội dung điện nêu rõ, thời gian qua, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt công tác PCCC. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, như vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người.
Do vậy, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho nhân dân vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền hình địa phương, qua các phương tiện phát thanh tại khu dân cư, trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook...
Thiết bị PCCC khan hàng sau vụ cháy chung cư mini: 'Giống như mua bảo hiểm y tế cho gia đình'
Đồng thời, cần trực tiếp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy, nổ đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm…
Quan tâm hơn nữa đến PCCC
Nhiều bạn đọc bày tỏ lòng thương tiếc và chia buồn với những nạn nhân và gia đình nạn nhân. Bạn đọc (BĐ) Tran Thinh viết: "Đau lòng quá! Không biết nói gì hơn, cầu nguyện cho những người ra đi mau siêu thoát, những người bị thương mau bình phục, những gia đình nghèo, khó khăn được sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng. Mong rằng mọi người và các hộ gia đình, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn nữa đến an toàn PCCC".
Nói về các chỗ trọ hiện nay, BĐ Thanh Tam chia sẻ: "Ai cũng thấy nguy hiểm, nhưng không ở đó thì ở đâu? Con tôi học ở một trường đại học lớn tại Q.3, TP.HCM. Ký túc xá không đủ chỗ, còn nhà trọ thì không chỗ nào đảm bảo yêu cầu PCCC. Căn nhà trọ tôi thuê là nhà ống 5 tầng, trong hẻm, cả tầng trệt để xe máy, các tầng trên thì phía trước 1 phòng trọ, phía sau 1 phòng trọ, cầu thang giữa nhà, chỉ một lối đi lên xuống, thử hỏi cháy thì đi đâu ? Tôi chọn lầu 1 có ban công chỉ để khi cháy thì cháu nhảy đại xuống chứ biết sao bây giờ!".
Xem nhanh 20h: Ẩn họa chung cư mini trong ngõ hẹp
Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm khắc
Nhiều BĐ rất bức xúc trước vụ cháy quá nghiêm trọng, yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc những người có trách nhiệm, liên quan.
BĐ Mtrangg7773 bức xúc: "Việc xây dựng chung cư mini tràn lan, tùy tiện quá mức, mất kiểm soát, đã được cảnh báo nhắc nhở từ lâu rồi! Chung cư mini xây dựng gây quá tải hạ tầng; công tác quản lý kiểm soát PCCC còn chưa sâu sát; nhà thì xây bịt kín, hàng mấy chục con người ở, chẳng có lối thoát, xe máy - xe điện… để tầng 1 hàng chục chiếc... Nhìn phát hãi!...".
BĐ Trần Quang Hòa phân tích thêm: "Đây có thể nói là thảm họa! Xuất phát từ vi phạm pháp luật trong xây dựng cũng như quản lý xây dựng. Rõ ràng không thể không truy trách nhiệm trong vụ này, bao gồm chủ công trình cũng như những ai đã dung túng cho sai phạm".
Hà Nội tạm dừng các hoạt động văn hóa, giải trí sau vụ cháy chung cư mini
Cùng ý kiến, BĐ Nghia Nguyen góp ý: "Vụ việc đau lòng nhưng bắt tạm giam chủ nhà là chưa đủ. Cần phải tạm đình chỉ, xem xét trách nhiệm các cán bộ liên quan tới việc xây dựng sai phép và phải có hình thức xử lý nghiêm khắc".
Còn BĐ Xuan Thanh viết: "Từ các vụ cháy nghiêm trọng như chung cư Carina, quán karaoke, nay là chung cư mini ở Hà Nội, chúng ta đã học được gì? Theo tôi, chúng ta còn nhiều điều phải làm, trong đó phải thực sự kiên quyết khi thực thi pháp luật, đấu tranh với các sai phạm, có vậy mới không còn xảy ra những vụ cháy tương tự!".
* Cần làm rõ trách nhiệm của tất cả những người liên quan... Quá nhiều mất mát, đau thương!
Huynh Phan Van
* Cả một loạt quy định, luật này nọ mà cái chung cư 9 tầng nằm ở đường nhỏ hẹp, ô tô không vào được vẫn hoạt động bình thường. Vậy thì những người thực thi pháp luật ở đâu?
Việt Lê
* Chờ xem kết quả điều tra, kết luận, cách xử lý từ các cơ quan chức năng. Không thể chỉ "rút kinh nghiệm"!
Trịnh Cường
Bình luận (2)
Nếu quy định: trong các căn hộ chung cư của các nhà cao tầng có ít nhất một PHÒNG AN TOÀN. Phòng an toàn này là an toàn về cháy như sau: Mỗi căn hộ có một phòng kín hoàn toàn khi đóng hết các cửa lại. Cửa sổ làm bằng kính nhiều lớp chống vỡ và chịu nhiệt, cửa ra vào bằng vật liệu chịu nhiệt chống cháy như là gỗ ép chống cháy. các khe cửa có gioăng kín để khi đóng là kín hoàn toàn để khói không vào được. Chi phí cho một phòng kín như thế này không nhiều, chỉ là cải tạo cửa ra vào và cửa sổ là được (tất nhiên không có các lỗ thông gió khác). Trong trường hợp cháy ở các tầng dưới (cháy xe máy ô tô ở tầng hầm mà chung cư nào cũng có) có khói bốc lên, không thể thoát ra được, thì mọi người chạy vào phòng an toàn này đóng kín cửa lại là có thể ở trong đó trong vòng 8 đến 10 tiếng, đủ để chờ cứu hộ và lửa tắt. Mỗi gia đình (đặc biệt là các nhà ống) cũng nên cải tạo một phòng an toàn như thế, chi phí không nhiều và công năng sử dụng phòng không ảnh hưởng, mà khi cần nó còn cứu cả nhà. Tính toán khoa học thấy rằng 1 phòng 3x4x3m có đủ Oxy cho 10 người sống trong một ngày. Kính mong báo Thanhnien đăng ý kiến này. Trân trọng cảm ơn.
An toàn là trên hết, quản lý đô thị là rất cần thiết. Một con hẻm bé nhỏ, mà được cấp phép xây dựng chung cư cao tầng quả là nguy hiểm. Hạ tầng cơ sở rất quan trọng, nên xem lại công tác quản lý đô thị. Khi xảy ra sự cố trả giá đến tính mạng con người rồi mới thấy và rút ra bài học. Từ sự việc đau lòng này, mong cơ quan quản lý nhà nước cần phải có trách nhiệm cao hơn trong việc cấp phép xây dựng. Để người dân an tâm, sống trong an toàn.